Hơn 200 học sinh Trung Quốc nhập viện do tiêu chảy

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết 203 học sinh tiểu học ở tỉnh này đã phải nhập viện do có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy.
Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 4/4 cho biết 203 học sinh tiểu học ở tỉnh này đã phải nhập viện do có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy.

Toàn bộ các bệnh nhân nhí này đều là học sinh trường tiểu học thành phố Tư Dương và được đưa rải rác vào viện từ 7 giờ-10 giờ 30 sáng theo giờ địa phương.

Theo chuẩn đoán ban đầu, các em bị viêm ruột cấp tính nhưng sức khỏe đã ổn định trở lại. Trong số này, 50 em đang được điều trị tại bệnh viện thị xã, 153 em còn lại được chuyển lên 3 bệnh viện tuyến quận.

Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc thông báo lại vừa có thêm một trường hợp nữa nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay lên 10 người.

Bệnh nhân mới nhất là một người đàn ông 64 tuổi đến từ thành phố Hồ Châu. Bệnh nhân có các biểu hiện mắc bệnh từ hôm 29/3 và được nhập viện hai ngày sau đó. Kết quả xét nghiệm do Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tỉnh Chiết Giang thực hiện cho thấy bệnh nhân có phản ứng dương tính với virus cúm H7N9.

Trước những diễn biến khó lường của dịch cúm gia cầm H7N9, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc cam kết sẽ hợp tác và cung cấp thông tin minh bạch cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chiều 4/4, đại diện của Ủy ban này đã thông báo vắn tắt tình hình diễn biến dịch bệnh, cũng như các biện pháp và cơ chế chống cúm với văn phòng đại diện của WHO ở Trung Quốc.

[Trung Quốc thông báo ca tử vong do virus cúm lợn]

Trong tuyên bố đưa ra trên trang web, Ủy ban trên khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các cơ chế trao đổi mở và minh bạch với WHO, cũng như với các nước và khu vực nhằm tăng cường kiểm soát và xây dựng được cơ chế phòng chống hiệu quả.

WHO đánh giá cao sự hợp tác của giới chức y tế Trung Quốc, đồng thời đề nghị cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết. Hai bên cũng nhất trí sẽ cùng đánh giá tình hình và nhận định nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh.

Theo đánh giá của WHO, với những diễn biến hiện nay, có rất ít nguy cơ dịch cúm H7N9 sẽ bùng phát thành đại dịch. Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cũng cho biết chưa phát hiện bất kỳ cơ chế lây nhiễm nào từ người sang người cũng như nguy cơ lây nhiễm giữa các ca nhiễm bệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục