Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Afghanistan

Giới chức Afghanistan thông báo ít nhất 209 người đã thiệt mạng trong các vụ lở tuyết trên khắp đất nước, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng.
Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Afghanistan ảnh 1Người dân dọn dẹp tuyết rơi phủ dày trên mái nhà ở Panjshir, ngày 25/2. (Nguồn: AP)

Giới chức Afghanistan ngày 26/2 thông báo ít nhất 209 người đã thiệt mạng trong các vụ lở tuyết trên khắp đất nước, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng.

Ông Abdul Rahman Kabiri, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Panjshir, phía Bắc thủ đô Kabul - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của lở tuyết, cho biết riêng số người thiệt mạng tại tỉnh này là ít nhất 168 người và con số còn có thể tăng trong những giờ tới.

Trong khi đó, cũng đã có 18 người thiệt mạng tại tỉnh Đông Bắc Badakhshan và 12 người thiệt mạng tại tỉnh miền Bắc Nuristan, 6 người thiệt mạng ở tỉnh miền Trung Bamiyan, 4 người thiệt mạng ở tỉnh Laghman và 1 người thiệt mạng ở tỉnh Nangahar.

Hiện các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa những người còn sống sót và những thi thể vẫn đang bị mắc kẹt dưới tuyết ra khỏi khu vực nguy hiểm, song tuyết rơi dày đã cản trở nỗ lực tiếp cận hiện trường của các đội cứu hộ.

Hai chiếc trực thăng đã được triển khai để đưa hàng cứu trợ từ Kabul đến Panjshir, song việc cung cấp hàng cứu trợ vẫn đang bị hạn chế.

Lở tuyết thường xảy ra ở các khu vực miền núi Afghanistan vào mùa Đông. Năm 2012, một vụ lở tuyết lớn đã xảy ra ở khu vực hẻo lánh phía Đông Bắc nước này khiến 145 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục