Hơn 2.000 hộ dân ở vùng lũ Quảng Ngãi chưa được cấp điện trở lại

Ông Huỳnh Trọng Nguyễn, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết hiện, toàn tỉnh còn hơn 2.000 hộ ở nhiều địa phương chưa được cấp điện trở lại do địa bàn còn bị chia cắt.
Hơn 2.000 hộ dân ở vùng lũ Quảng Ngãi chưa được cấp điện trở lại ảnh 1Cảnh ngập lụt ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Trong đợt mưa lũ vừa qua, hàng nghìn hộ dân tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập nhiều ngày, hệ thống vệ sinh, nước sinh hoạt thiếu nhưng khó khăn hơn cả là hệ thống điện bị ngừng trệ. Thời điểm cao nhất có tới trên 15.000 hộ dân Quảng Ngãi không có điện sinh hoạt.

Ông Huỳnh Trọng Nguyễn, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết hiện, toàn tỉnh còn hơn 2.000 hộ ở nhiều địa phương chưa được cấp điện trở lại do địa bàn còn bị chia cắt.

Các hộ dân này ở trong vùng phủ điện của 13 trạm biến áp (ước công suất khoảng 0,32 mW) ở huyện xã Long Môn (huyện Minh Long), xã Sơn Mùa (Sơn Hà), xã Ba Nam (huyện Ba Tơ), một số vùng bị chia cắt ở huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ...

Mưa lũ làm gãy đổ hoàn toàn 20 trụ điện, mất điện trên diện rộng tại 14 xã; tổng thiệt hại ước tính hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động 100% cán bộ, công nhân kỹ thuật tập trung về các địa bàn nhanh chóng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Đối với những khu vực vẫn bị cô lập, đến bao giờ thông được đường, ngành điện lực sẽ nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra lưới điện, sớm khắc phục hệ thống lưới điện cho người dân trong vùng.

Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ đầu tháng 12 đến nay, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp… đã hỗ trợ đồng bào Quảng Ngãi bị lũ lụt hơn 6,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 2 tỷ đồng; Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng; tỉnh Bình Dương 500 triệu đồng; thành phố Đà Nẵng 200 triệu đồng; tỉnh Bình Phước 350 triệu đồng; 4 đơn vị trong tỉnh 300 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội 375 triệu đồng.

Các doanh nghiệp như Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Đường Quảng Ngãi, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi... ủng hộ trực tiếp cho người dân 3 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức với tổng số 4.495 thùng mỳ tôm, 4.150 thùng nước khoáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục