Hơn 2.000 tù nhân Brazil bỏ trốn sau khi được phép nghỉ Năm mới

Ngày 13/1, các nhà chức trách Brazil cho biết có khoảng 2.000 tù nhân đã bỏ trốn sau khi được phép về nhà nghỉ Giáng sinh và Năm mới.
Hơn 2.000 tù nhân Brazil bỏ trốn sau khi được phép nghỉ Năm mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: economist.com)

Ngày 13/1, các nhà chức trách Brazil cho biết có khoảng 2.000 tù nhân đã bỏ trốn sau khi được phép về nhà nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Con số này chiếm khoảng 4,28% trong tổng số gần 52.600 phạm nhân được phép về nhà vào dịp cuối năm.

Số người bỏ trốn còn có thể cao hơn bởi còn thiếu 5 trong tổng số 27 bang của nước này chưa có con số thống kê chính thức.

Luật pháp Brazil quy định những phạm nhân được về nhà sẽ phải hoàn thành ít nhất 1/6 hạn tù của mình.

Theo Bộ Tư pháp Brazil, trong giai đoạn 2000-2014, số phạm nhân của nước này đã tăng 161%, với gần 608.000 người và hiện quốc gia Nam Mỹ này là nơi có nhiều phạm nhân nhất Mỹ Latinh. Hệ thống nhà tù Brazil hiện đã quá tải với hơn 60%.

Brazil đứng thứ tư thế giới về số phạm nhân sau Mỹ với 2,2 triệu người, Trung Quốc (1,6 triệu) và Nga (673.000)

Trong số các phạm nhân ở Brazil, 56% người ở độ tuổi từ 18 đến 29, người da đen chiếm 67% và một nửa không học xong tiểu học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục