Hơn 20.000 hộ ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

Do nắng nóng kéo dài trong mùa khô hạn, nhiều địa phương ở tỉnh Bình Phước đã xảy tình trạng ra thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Do nắng nóng kéo dài trong mùa khô hạn từ cuối năm 2009 đến nay, nhiều địa phương ở tỉnh Bình Phước đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Tổng số hộ dân thiếu nước sinh hoạt là 20.798, chiếm khoảng 10,3% số hộ dân toàn tỉnh. Một số khu vực do không có nguồn nước, người dân phải mua nước vận chuyển bằng xe bồn với giá từ 30.000-50.000 đồng/m3.

Một số hộ dân do điều kiện kinh tế khó khăn, phải mất nhiều thời gian để lấy nước sinh hoạt ở những nơi nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Ước tính tổng số thiệt hại ban đầu do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong mùa khô năm nay ở Bình Phước lên đến 150 tỷ đồng.

Mùa mưa năm 2009 kết thúc sớm, từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước hầu như rất ít có mưa bổ sung trong mùa khô, tình trạng nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến sản xuất nông nghiệp mà còn cả thiếu nước sinh hoạt của người dân ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Ở một số khu vực các giếng đào không còn khả năng cấp nước, một số hộ dân có điều kiện kinh tế đã thuê khoan giếng để lấy nước ngầm tầng sâu; những nơi khó khăn về kinh tế, người dân đào các hố sâu ở các bàu trũng để lấy nước cho sinh hoạt và cho gia súc. Nhiều nơi giếng khoan cũng không có nước, các hộ dân phải mua nước từ các xe bồn để sử dụng với giá khá cao.

Tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh để nạo vét, cải tạo giếng đào hiện có, đào mới một số giếng đào ở các khu vực còn thiếu nguồn nước để giải quyết nước sinh hoạt cho người dân.

Nhằm giúp dân vượt qua nỗi khổ phần nào của mùa khô hạn năm nay, trước mắt Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trích ngân sách dự phòng của tỉnh khoảng 7 tỷ đồng để ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt của người dân thông qua hỗ trợ chi phí mua nước sinh hoạt, mua các thùng để trữ nước, nạo vét thêm các giếng đào bị cạn kiệt và khoan giếng cộng đồng để ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí bơm nước chống hạn cho nhân dân trong vùng bị khô hạn nhằm ứng cứu những diện tích cây trồng còn khả năng phát triển. Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường đầu tư các hồ chứa thủy lợi, các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ nhân dân nâng cấp, sửa chữa và đào mới các giếng đào nhằm cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân./.

Văn Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục