Hơn 200.000 người đã rời khỏi Tây Mosul kể từ tháng Hai

Hơn 200.000 người đã chạy trốn khỏi khu vực giao tranh ở Tây Mosul kể từ khi chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực này từ tay các tay súng Hồi giáo thánh chiến bắt đầu hồi tháng Hai vừa qua.
Hơn 200.000 người đã rời khỏi Tây Mosul kể từ tháng Hai ảnh 1Các lực lượng Iraq tiến vào Thành cổ ở Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 19/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 25/3, Bộ Di trú của Iraq cho biết có hơn 200.000 người đã chạy trốn khỏi khu vực giao tranh ở Tây Mosul kể từ khi chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực này từ tay các tay súng Hồi giáo thánh chiến bắt đầu hồi tháng Hai vừa qua.

Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ: "Con số những người rời bỏ khu vực này ở phía Tây thành phố Mosul đã lên tới 201.275 người."

Trước đó, ngày 21/3, các lực lượng Iraq tiếp tục đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một số khu vực ở Tây Mosul, đồng thời bố trí lực lượng bắn tỉa ở Thành cổ để tiêu diệt các phần tử IS tại đây.

Các lực lượng Iraq đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn từ ngày 19/2 nhằm tái chiếm Tây Mosul, khu vực đông dân cư hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS, và tới nay đã giải phóng được một loạt khu vực từ các tay súng IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục