Hơn 200.000 thí sinh "ảo" trong kỳ thi đại học đợt 1

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay, có gần 680.500 thí sinh đến các trường làm thủ tục dự thi trên tổng số 909.500 hồ sơ đăng ký.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay, có gần 680.500 thí sinh đến các trường làm thủ tục dự thi trên tổng số 909.500 hồ sơ đăng ký. Tỷ lệ dự thi đạt 74,83%.

Như vậy, trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, có trên 228.900 thí sinh "ảo."

Theo ghi nhận từ các trường, tỷ lệ thí sinh ảo năm nay tập trung vào các trường tốp trên. Ở các trường này, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ chiếm trên 50%. Cụ thể, tỷ lệ thí sinh dự thi ở Đại học Kinh tế Quốc dân là 51%, Đại học Ngoại thương là trên 54%, Học viện Ngân hàng đạt 53%.

Trong khi đó, ở các trường tốp giữa, tỷ lệ này lại ở mức trên 70%. Tỷ lệ thí sinh dự thi của Đại học Thủy lợi là trên 72, của Đại học Điện lực là 70%, Đại học Mỏ - Địa chất là 72,5%.

Lãnh đạo các đại học cho rằng, việc giảm tỷ lệ thí sinh dự thi ở các trường tốp trên cho thấy các em đã tỉnh táo và cẩn trọng hơn khi quyết định dự thi để tăng cơ hội đỗ cho mình.

Ngày mai, kỳ thi sẽ bắt đầu với hai môn toán và lý. Thí sinh sẽ dự thi tại 107 trường đại học, học viện. Cả nước có 989 điểm thi với trên 25.600 phòng. /.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục