Hơn 2.300 tỷ đồng giúp ngư dân vươn khơi

Tính đến giữa tháng 6, ngư dân trên toàn quốc đã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên 14,2 tỷ đồng.
Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chu Tiến Vĩnh cho biết tính đến giữa tháng 6, ngư dân trên toàn quốc đã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên 14,2 tỷ đồng.
Cục trưởng Chu Tiến Vĩnh đã cho biết như vậy tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức tại Hà Nội ngày 2/7.
Nhằm tăng cường hiệu quả cho các tàu khai thác hải sản, lãnh đạo Cục yêu cầu các địa phương cần thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để tổ chức một đội từ 7 đến 10 tàu hợp lại thành một đoàn đánh bắt chung ngư trường. Cách làm này sẽ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu thay vì tất cả phải vào bờ bán cá, đồng thời giảm thiểu thời gian đánh bắt trên biển.
Thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Cục trưởng chỉ đạo các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho các tàu cá hoạt động trên biển; kiểm tra, đôn đốc các hoạt động đăng ký, đăng kiểm tàu cá; rà soát các cảng cá, bến cá, đặc biệt là các khu neo đậu tàu cá ở địa phương.
Cục trưởng đề nghị các địa phương rà soát lại các hồ sơ, thu hồi nhật ký đánh bắt đối với các tàu cá có Giấy phép đánh bắt trong các vùng nước Hiệp định năm 2008-2009; đồng thời, tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân các địa phương về luật pháp Việt Nam và các nước trong khu vực liên quan đến hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển.
Sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác thủy sản của cả nước ước đạt 1,16 triệu tấn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục