Hơn 2.400 binh lính thuộc NATO tập trận chiến thuật ở Đức

Cuộc tập trận đa quốc gia được tiến hành dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn Garibaldi của Italy, với sự tham gia của các quốc gia Đức, Canada, Latvia, Slovenia, Anh và Mỹ.
Hơn 2.400 binh lính thuộc NATO tập trận chiến thuật ở Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phái bộ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 26/1 cho biết hơn 2.400 binh lính thuộc bảy quốc gia đồng minh NATO đang tham gia cuộc tập trận chiến thuật "Allied Spirit IV" (Tinh thần đồng minh IV) tại Vùng huấn luyện Hohenfels thuộc bang Bayern của Đức.

Cuộc tập trận đa quốc gia được tiến hành dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn Garibaldi của Italy, với sự tham gia của các quốc gia Đức, Canada, Latvia, Slovenia, Anh và Mỹ.

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần, từ nay đến hết ngày 5/2 tới, với mục đích huấn luyện chỉ huy cấp lữ đoàn, tiểu đoàn.

Các đơn vị tham gia tập trận sẽ đối phó hàng loạt tình huống chiến đấu giả định như can dự với các lực lượng thông thường, chiến tranh du kích và phản ứng với các cuộc tấn công hoá học.

Loạt cuộc tập trận chiến thuật Allied Spirit nằm trong số khoảng 12 cuộc tập trận lớn do Lục quân Mỹ ở châu Âu tiến hành hàng năm tại Hohenfels./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục