Hơn 25 triệu virus mới xuất hiện trong một năm

Theo hãng bảo mật PandaLabs, trong năm qua đã có hơn 25 triệu loại virus máy tính mới được phát hiện, mức kỷ lục trong 20 năm qua.
Theo thống kê của hãng bảo mật PandaLabs, năm 2009 là năm bùng nổ của các loại virus mới với số lượng tăng kỉ lục.

Tính đến cuối tháng 12/2009, đã có hơn 25 triệu loại virus được phát hiện, vượt ngưỡng lịch sử trong vòng 20 năm qua. Đây quả là một con số đáng lo ngại vì sự gia tăng đột biến của các loại virus nguy hiểm tấn công trên toàn thế giới.

Trong số 25 triệu loại virus mới được phát hiện có đến 66% thuộc các chủng Trojans nguy hiểm, sau đó là các loại mã độc gắn kèm và phần còn lại thuộc về các phần mềm giả mạo có chứa virus cùng các loại virus khác.

Trước đó, chỉ tính riêng đến tháng 6/2009, Symantec đã phát hiện hơn 250 chương trình phần mềm bảo mật giả mạo khác nhau.

Với nguy cơ đang ngày càng tăng nhanh như vậy, PandaLabs cũng đồng thời cảnh báo rằng số lượng các chủng virus này sẽ tiếp tục tăng trong năm mới 2010.

Một trong số những mục tiêu được bọn tin tặc ưa thích vẫn là hệ điều hành Windows cùng các mạng xã hội đang đình đám hiện nay như Facebook, MySpace, Twitter.

“Năm 2010 sẽ là năm các chủng virus tiếp tục phát triển mạnh. Hệ điều hành Windows 7 của Microsoft được đánh giá là con mồi được bọn hacker ưa thích nhất, sau đó là máy tính Mac của Apple. Đặc biệt virus phát tán qua di động cũng sẽ tăng nhanh”, đại diện PandaLabs cho biết.

Ngoài ra, cũng theo thống kê của hãng này thì 92% số lượng email gửi đi trong năm 2009 đều có chứa các loại thư rác cùng sự tăng nhanh đột biến của các loại virus lạ chưa có thuốc đặc trị như Conficker, một loại virus đáng sợ nhất cho đến thời điểm hiện tại./.
(TT&VH/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục