Hơn 250 người chết vì cúm trong 5 tháng tại Anh

Theo Cục Bảo vệ sức khỏe Anh, ít nhất 254 người đã tử vong ở nước này vì các bệnh liên quan đến cúm từ tháng 9/2010 đến nay.
Ngày 20/1, Cục Bảo vệ sức khỏe Anh cho biết, ít nhất 254 người đã tử vong ở nước này vì các bệnh liên quan đến cúm kể từ tháng Chín năm ngoái đến nay.

Trong số 214 trường hợp tử vong có đầy đủ thông tin, có 195 người chết do liên quan đến nhiễm H1N1. Trong 210 trường hợp tử vong có thông tin về tuổi rõ ràng, hơn một nửa nằm trong độ tuổi từ 15-64.

Cơ quan này cũng cho biết, tuy số người mắc cúm giảm đi, nhưng số tử vong lại tăng cao. Chỉ tính riêng từ tuần trước đến nay, tổng số người chết do cúm đã là 142 người, tăng 30 người so với thời điểm từ tháng 9/2010 năm ngoái tính đến tuần trước.

Hiện số bệnh nhân nghi nhiễm cúm đang được điều trị tích cực là 418 người, giảm so với 661 người hồi tuần trước.

Tại Bulgaria, ít nhất sáu địa phương ở nước này đã tuyên bố dịch cúm xuất hiện, sau khi virus cúm A/H1N1 bắt đầu lan rộng ra nhiều khu vực trên toàn quốc. Loại cúm A/H1N1 hiện chiếm hơn 90% số trường hợp bị nhiễm cúm ở nước này.

Ông Angel Kunchev, người đứng đầu Cơ quan giám sát các bệnh truyền nhiễm của Bulgaria cho biết, cuối tuần này, dịch cúm sẽ lan sang các khu vực khác như Pazardzhik, Pernik, Yambol, Pleven và Burgas.

Số người tử vong ở Bulgaria do virus cúm A/H1N1 gây ra trong đợt đầu tiên vào cuối năm 2009 là hơn 40 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục