Hơn 27.600 xe Mazda bị dính lỗi ngừng động cơ

Mazda sẽ tiến hành báo lỗi tổng cộng 27.627 chiếc xe thuộc mẫu Atenza và Axella do gặp phải vấn đề trong các hệ thống tái tạo năng lượng.

Hãng sản xuất xe hơi Mazda của Nhật Bản vừa cho biết hãng này sẽ tiến hành báo lỗi tổng cộng 27.627 chiếc xe thuộc mẫu Atenza và Axella được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 tới tháng 1/2014 do chúng gặp phải vấn đề trong các hệ thống tái tạo năng lượng.

Theo báo cáo gửi lên Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản, vấn đề trên được phát hiện trong một hệ thống mới có tên gọi là ''i-Eloop,'' là hệ thống chuyển năng lượng động học thành điện khi xe giảm tốc.

Hệ thống trên có thể phát hiện nhầm biểu hiện bất thường ở tụ điện và khiến cho động cơ ngừng chạy. Trong trường hợp xấu nhất, người lái xe có thể không khởi động lại được động cơ.

Đến tháng Hai, đã có 24 trường hợp gặp phải sự cố động cơ ngừng chạy khi xe đang lưu hành dù chưa có báo cáo nào về thương vong.

Hãng xe trên cũng đang cân nhắc báo lỗi khoảng 61.000 xe được xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục