Hơn 290.000 trẻ em sinh ở Malaysia không có quyền công dân

Trong số trẻ em không có quyền công dân, những em có bố mẹ là người Indonesia chiếm số lượng lớn nhất, tiếp đó là Philippines và Myanmar.
Hơn 290.000 trẻ em sinh ở Malaysia không có quyền công dân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: NST)

Theo nguồn tin ngày 31/10 từ Quốc hội Malaysia, hiện có đến 290.437 trẻ em trong độ tuổi từ 1 -18 sinh ra ở Malaysia nhưng không có quyền công dân Malaysia.

Số liệu trên được đưa ra trong bản báo cáo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi.

Theo ông Zahid, trong số các trẻ em này, những em có bố mẹ là người Indonesia chiếm số lượng lớn nhất, tiếp đó là Philippines và Myanmar.

“Thông tin về người nước ngoài không được ghi nhận theo chủng tộc của bố mẹ mà theo nguồn gốc quốc gia” ông cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục