Hơn 3 triệu cây hoa-lá trong cuộc thi làm vườn 2013

MIM 2013 thu hút 200 nhà làm vườn đến từ 20 quốc gia tham gia, tạo dựng tổng cộng 40 tác phẩm dự thi và 10 tác phẩm trưng bày.
Triển lãm cây cảnh quốc tế Mosaiculture  2013 (MIM 2013) tại Montreal, Canada, đã thu hút 200 nhà làm vườn tham gia, tạo dựng tổng cộng 40 tác phẩm dự thi và 10 tác phẩm trưng bày. Theo thông tin của ban tổ chức, 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi đã tham gia cuộc thi, diễn ra từ ngày 22/6 đến 29/9. Quản lý và điều phối MIM 2013 là Ủy ban làm vườn quốc tế (IMC), được thành lập từ cuộc thi làm vườn quốc tế đầu tiên năm 2000. Ý tưởng và phiên bản cuộc thi Làm vườn quốc tế (Mosaicultures Internationales - MI) được hình thành do tổ chức Mosaicultures Internationales de Montreal (MIM), thành lập năm 1998 với nhiệm vụ khuyến khích làm vườn, trồng cây xanh và rau quả như biểu hiện của giá trị thiên niên kỷ mới và thành phần quan trọng của cảnh quan đô thị. MIM đã đưa ra phiên bản MI vào năm 2000. MI diễn ra 3 năm/lần, bắt đầu từ năm 2000 tại các thành trên thế giới do IMC lựa chọn theo tiêu chí riêng. MI vừa là cuộc thi vừa là cuộc trưng bày các tác phẩm về nghệ thuật làm vườn đồng thời là cơ hội cho các đại diện từ các công viên, nhà vườn và không gian xanh trên khắp thế giới trao đổi kinh nghiệm. Các thành phố đã đăng cai bao MI gồm Montreal - Canada (năm 2000, 2003 và 2013), Thượng Hải - Trung Quốc (năm 2006) và Hamamatsu - Nhật Bản (năm 2009). MIM 2013 lấy cảm hứng từ các vấn đề môi trường toàn cầu và được đặt chủ đề là “Mảnh đất hy vọng,” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng sinh trên toàn cầu. Các nghệ nhân làm vườn sẽ xây dựng tác phẩm dự thi phản ánh văn hóa đất nước dựa trên chủ đề chính và theo một trong những đề tài như các loài bị đe dọa và hệ sinh thái Trái Đất; những khả năng tương tác tích cực giữa con người với môi trường; sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên; vẻ đẹp và sự mong manh của cuộc sống trên Trái Đất; thiên nhiên trong thành phố; và hòa bình - điều kiện cần thiết cho sự sống trên hành tinh. Các tác phẩm của MIM 2013 được bố trí thành quần thể trải dài hơn 2km trong khuôn viên của Vườn thực vật Montreal. Những tác phẩm này được làm từ 3 triệu cây hoa-lá (95% trong số đó do các nhà sản xuất tỉnh Quebec và Vườn thực vật Montreal cung cấp) và sử dụng 100% đất sinh thái làm từ xơ dừa. Bên cạnh giải thưởng do ban tổ chức chấm điểm, các nước và thành phố dự thi còn có cơ hội nhận được giải thưởng do người tham quan bầu chọn. Nhà tổ chức MIM 2013 kỳ vọng sẽ đạt 1 triệu du khách đến tham quan, đóng góp vào nguồn thu của thành phố Montreal 46 triệu CAD. Cho đến ngày 13/8, MIM 2013 đã thu hút 400.000 khách tham quan./.
Hơn 3 triệu cây hoa-lá trong cuộc thi làm vườn 2013 ảnh 1
  Cây chim có chiều cao 16m. (Ảnh: Viên Thị Luyến/Vietnam+)
Viên Thị Luyến/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục