Hơn 30 binh sỹ Mỹ bị nhiễm virus Zika khi ở nước ngoài

Lầu Năm Góc cho biết có 33 quân nhân Mỹ bị nhiễm virus Zika ở nước ngoài, trong đó có một thai phụ. Tất cả những người bị nhiễm đều đồn trú tại các nước có chủng virus nguy hiểm này.
Hơn 30 binh sỹ Mỹ bị nhiễm virus Zika khi ở nước ngoài ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 3/8 cho biết có 33 quân nhân Mỹ bị nhiễm virus Zika ở nước ngoài, trong đó có một thai phụ.

Tất cả những người bị nhiễm đều đồn trú tại các nước đã xác định có chủng virus gây chứng bệnh đầu nhỏ này hoành hành.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Ben Sakrisson cho biết thêm rằng có 6 người nhà của các quân nhân cũng bị nhiễm virus Zika.

Tuy nhiên, ông Sakrisson không tiết lộ có bao nhiêu quân nhân đang bị bệnh và bao nhiêu người đã trở về Mỹ.

Được biết, hơn 1.650 người ở Mỹ đã bị nhiễm virus Zika trong thời gian gần đây và đại đa số bị nhiễm bệnh sau khi du lịch ra nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/8, 41 Thượng nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ đã hối thúc các thủ lĩnh của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ gọi các nhà lập pháp đang đi nghỉ Hè trở về để bỏ phiếu thông qua một khoản quỹ khẩn cấp để đối phó với virus Zika.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã cáo buộc phe Dân chủ cản trở nguồn quỹ trên, đồng thời chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama không chi tiêu các quỹ hiện có để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục