Hơn 300 tác phẩm dự triển lãm ảnh ở Tuyên Quang

300 tác phẩm và hình ảnh lịch sử được giới thiệu tại triển lãm "Tuyên Quang, Thủ đô kháng chiến - Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến."
Tối 13/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Tuyên Quang, Thủ đô kháng chiến - Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến."

Tham gia triển lãm có hơn 300 tác phẩm nghệ thuật và những hình ảnh lịch sử do các tác giả trong và ngoài tỉnh thực hiện chia làm ba gian trưng bày.

Gian thứ nhất với tiêu đề "Tuyên Quang- Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" gồm các tác phẩm ảnh tư liệu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phản ánh vị thế, vai trò và hình ảnh lịch sử của mảnh đất Tuyên Quang trong công cuộc giành chính quyền và trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

"Thủ đô Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến" là tiêu đề của gian trưng bày thứ hai, gồm các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của Thủ đô Thăng Long, Hà Nội, trái tim của Tổ quốc Việt Nam với bề dày lịch sử hàng nghìn năm văn hiến và anh hùng.

Gian thứ ba là "Tuyên Quang ngày mới" gồm các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu cảnh sắc và con người Tuyên Quang đang trên đà phát triển đi lên.

Triển lãm ảnh là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh về miền đất, con người và tiềm năng của thành phố Tuyên Quang - một thành phố trẻ đầy sức sống đang vươn sức lớn mạnh và hội nhập cùng đất nước.

Cùng với hoạt động trưng bày tác phẩm nghệ thuật và những hình ảnh tư liệu lịch sử, triển lãm còn tập trung giới thiệu trên 3.000m2 tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại lễ 1.000 Thăng Long- Hà Nội, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, quảng bá những kết quả đạt được trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Tuyên Quang./.

Khiếu Thư (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục