Hơn 300 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức lễ ký Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo”.

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức lễ ký Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo”.
 
Tổng vốn đầu tư Dự án là: 318 triệu USD, trong đó: vốn vay WB 202 triệu USD; vốn chính phủ Australia 2,3 triệu USD và vốn đối ứng trong nước 113,7 triệu USD.
 
Mục tiêu của dự án là nhằm cung cấp điện năng thương mại cho lưới điện quốc gia từ nguồn năng lượng tái tạo một cách bền vững về mặt xã hội và môi trường.
 
Chủ đầu tư tiểu thành phần tín dụng đầu tư Dự án gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Bộ Công thương là chủ dự án thành phần hỗ trợ kỹ thuật. Dự án gồm 3 cấu phần và được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009 - 2013.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho rằng, vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu đang được tất cả các nước trên thế giới quan tâm, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, một trong những giải pháp góp phần giải quyết tốt nhất về môi trường là sử dụng năng lượng tái tạo.
 
Việt Nam có nhiều nguồn tài nguyên để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là tài nguyên nước, gió, năng lượng mặt trời. Chính vì vậy, lễ ký này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi Dự án có quy mô lớn, đối tượng thụ hưởng rộng, đồng thời Dự án cũng tạo thêm nguồn điện cho quốc gia đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục