Hơn 300 VĐV tranh Giải leo núi Yên Tử toàn quốc

Các VĐV tham gia 2 nội dung gồm nam thi đấu cự ly 4km, xuất phát từ dốc Hạ Kiệu; nữ thi đấu cự ly 3km xuất phát từ bến xe Giải Oan.
Ngày 16/10 Giải leo núi Yên Tử toàn quốc năm 2011 đã khai mạc tại khu danh thắng Yên Tử - thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), với hơn 300 nam, nữ vận động viên trong và ngoài tỉnh tham dự.

Giải do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm phối hợp tổ chức.

Giải thi đấu ở hai hệ nâng cao và phong trào, trong đó hệ nâng cao có 13 đội tuyển các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước tham gia.

Các vận động viên tham gia hai nội dung gồm nam thi đấu cự ly 4km, xuất phát từ dốc Hạ Kiệu; nữ thi đấu cự ly 3km xuất phát từ bến xe Giải Oan.

Với địa hình thi đấu là đường rải nhựa bêtông và bậc núi dốc với độ dốc trung bình 30 độ, các vận động viên dự thi để giành các bộ huy chương và đẳng cấp vận động viên quốc gia.

Để giải diễn ra tốt đẹp, Ban tổ chức đã kiểm tra thực địa trên đường chạy, đảm bảo an toàn cho vận động viên thi đấu.

Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết Giải leo núi Yên Tử toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2006, là giải có quy mô lớn và được đưa vào hệ thống giải quốc gia.

Giải leo núi Yên Tử năm 2011 là sự kiện lớn, góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa-danh thắng Yên Tử và thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất toàn đoàn cho tỉnh Khánh Hòa; giải Nhì thuộc về đoàn Quảng Ninh; giải Ba thuộc về đoàn Quân đội, cùng nhiều giải thưởng khác cho các tập thể và cá nhân./.

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục