Hơn 3.200 cặp đôi kết hôn trong Ngày Valentine tại Mông Cổ

Dù sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) đang khiến cả thế giới phải lo ngại, hàng nghìn cặp đôi tại Mông Cổ vẫn lựa chọn kết hôn trong Ngày lễ tình nhân 14/2 (Valentine).
Hơn 3.200 cặp đôi kết hôn trong Ngày Valentine tại Mông Cổ ảnh 1Cô dâu và chú rể trong đám cưới Mông Cổ. (Nguồn: orabuerkliphoto.com)

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Mông Cổ (NSO), tổng cộng có 3.240 cặp đôi đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn vào đúng ngày Valentine 14/2 năm nay, bất chấp sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Theo NSO, hơn 60% dân số Mông Cổ từ tuổi 18 trở lên đã kết hôn, với độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở nam là 29 và ở nữ là 26.

[''Ông mai'' mát tay se duyên cho hàng nghìn cặp đôi ở Trung Quốc]

Ngoài ra, có 9.236 người sinh vào đúng ngày 14/2 và đa số được đặt tên là "Khosbayar," có nghĩa "Lễ kỷ niệm kép" tại Mông Cổ. Ba người được đặt tên mang ý nghĩa "Valentine."

Từ một truyền thuyết ở phương Tây, đến nay, ngày 14/2 hằng năm được các đôi yêu nhau gọi Ngày Valentine hay Ngày Tình nhân, để nói lên chân lý "tình yêu là bất tử," không gì có thể ngăn cách được tình yêu.

Đây là dịp để những người đang yêu biểu lộ tình cảm dành cho nhau và trao tặng nhau những món quà ý nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục