Hơn 3.300 vận động viên dự Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam

Chiều 8/6, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra Lễ khai mạc Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam lần 2 - FFAV 2014.

Chiều 8/6, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra Lễ khai mạc Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam lần 2 - FFAV 2014.

Đây là Cúp bóng đá phong trào có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, do Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) và tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức từ ngày 8-11/6.

Tham dự Cúp FFAV 2014 có 341 đội bóng với trên 3.300 vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, làng trẻ em SOS Đà Nẵng, nước bạn Lào và hơn 1.000 huấn luyện viên, săn sóc viên, tình nguyện viên, trọng tài, giám sát và hướng dẫn viên kỹ năng sống.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng Ban tổ chức Cúp FFAV cho biết trong hơn 10 năm qua, với sự hỗ trợ của Dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” thuộc Liên đoàn bóng đá Na Uy, hơn 157 câu lạc bộ đã được thành lập và hoạt động hiệu quả trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Dự án đã mang lại cơ hội vui chơi cho hơn 16.000 trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống cho các em.

Ông Anders Krystad, Giám đốc dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam khẳng định đây là sự kiện thể thao phong trào lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, thu hút hơn 80.000 lượt người tham gia hàng năm. Ưu tiên hàng đầu của FFAV là bảo vệ và an toàn cho trẻ em.

"Năm 2014 là năm đầu tiên FFAV được ghi nhận bởi các tổ chức lớn như FIFA, AFC, UEFA, Liên hợp quốc, Giải Ngoại hạng Anh… đây là nguồn động viên rất lớn giúp chúng tôi tiếp tục vững bước với các hoạt động của mình. FFAV là cúp của niềm vui, của bóng đá, của gặp gỡ giao lưu kết bạn và học tập kỹ năng sống," Giám đốc dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam chia sẻ.

Trong 4 ngày diễn ra Cúp FFAV, các em sẽ được chơi bóng đá tại gần 40 sân bóng tại 6 cụm sân.

Xen kẽ giữa các trận bóng, các em có thể tham gia vào các trò chơi kỹ năng sống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đi bộ diễu hành, thăm các di tích lịch sử, tìm hiểu thêm về văn hóa và con người xứ Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục