Marathon từ thiện

Hơn 35.000 người tham gia chạy marathon ở London

Tham gia marathon năm nay còn có Công chúa Beatrice, 22 tuổi - thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh hoàn thành toàn bộ chặng đường.
Ngày 25/4, hơn 35.000 người đã xuống đường tham gia Giải chạy marathon 2010 ở thủ đô London của Anh, vừa để tranh huy chương, vừa để lập kỷ lục thế giới, vừa nhằm mục đích từ thiện.

Tham gia cuộc đua có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, truyền hình, chính trị... Đa phần họ chỉ tham gia một phần của chặng đường marathon dài tổng cộng khoảng 42km, qua các con phố ở London.

Nhiều người tàn tật, người mặc trang phục kỳ lạ hoặc đội lốt các nhân vật trong phim hoạt hình, phim giả tưởng cũng xuống đường.

Ông O’Connor, 55 tuổi, mang trang phục hình một con tê giác cho biết ông tham gia cuộc đua nhằm tuyên truyền cho mọi người tăng cường bảo vệ loài động vật này.

Tham gia cuộc chạy marathon năm nay còn có Công chúa Beatrice, 22 tuổi - thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh hoàn thành toàn bộ chặng đường.

Công chúa Beatrice cùng với 33 người khác đã dùng dây nối với nhau thành một chuỗi, nhằm lập kỷ lục thế giới về số người buộc dây vào nhau cùng chạy đua marathon.

Trong nhóm các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp tham dự Giải marathon London 2010, vận động viên Tsegaye Kebede người Ethiopia đã giành giải nhất nam giới với thời gian 2 giờ 5 phút 18 giây; còn vận động viên Liliya Shoubukhova, người Nga, đoạt ngôi quán quân nữ với thời gian 2 giờ 22 phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục