Hơn 40% thiếu niên tại Mỹ “nghiện” mạng xã hội

Theo nghiên cứu tại Mỹ, có tới 41% thiếu niên nước này bị nghiện mạng xã hội, trong khi 43% muốn thỉnh thoảng thoát ra khỏi những mạng này.
Theo một nghiên cứu công bố ngày 26/6 tại Mỹ, một nửa thiếu niên ở nước này thích gặp gỡ bạn bè trong thế giới thực hơn là trên mạng Internet.

Nghiên cứu cho thấy, khoảng 90% trong số hơn 1.000 thiếu niên Mỹ ở độ tuổi từ 13-17 tuổi nói rằng họ sử dụng các mạng xã hội để gặp gỡ bạn bè.

3/4 số thiếu niên này có tài khoản mang tên mình trên các mạng xã hội, trong đó đứng đầu là trang mạng Facebook và 51% đã kết nối trang mạng này ít nhất mỗi ngày một lần.

Tuy nhiên, 49% thiếu niên Mỹ nói rằng họ thích đích thân gặp gỡ bạn bè, trong khi 33% thích gửi tin nhắn, 7% thích sử dụng mạng xã hội và 4% thích sử dụng điện thoại.

Cũng theo nghiên cứu này, nếu như 52% thiếu niên Mỹ nghĩ rằng các mạng xã hội sẽ củng cố tình bạn, thì 43% thiếu niên trên lại khẳng định rằng họ muốn thỉnh thoảng thoát ra khỏi những mạng này và 41% được miêu tả như những “con nghiện” mạng xã hội.

Hơn 1/3 số thiếu niên nói trên thú nhận thỉnh thoảng muốn sống trong một thế giới không có Facebook./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục