Hơn 4.000 học sinh dự Lễ hội đèn lồng lớn nhất VN

Tối 2/10, hơn 4.000 học sinh ở tỉnh Bình Thuận đã dự Lễ hội Trung thu 2009-Lễ hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam được Vietbook công nhận.
Tối 2/10, hơn 4.000 học sinh của 40 trường tiểu học và trung học cơ sở, trường tình thương trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cùng 2 huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và hàng ngàn người dân đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan thiết để vui Lễ hội Trung thu 2009.

Lễ hội Trung thu Phan Thiết đã được Vietbook công nhận là Lễ hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam.

Đêm hội Trung thu 2009 có chủ đề “Thiếu nhi Phan Thiết học tập chăm ngoan mừng thành phố trẻ, thành phố du lịch”, diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/10 (tức 14 và 15/8 Âm lịch), được bắt đầu với nghi thức truyền thống mừng Tết Trung thu, ca múa nhạc thiếu nhi đón chào ngày hội tuổi thơ.

Quảng trường trở nên lung linh sắc màu bởi 29 chiếc lồng đèn lớn và hơn 4.000 lồng đèn nhỏ bừng sáng với đủ hình dáng lạ mắt được xếp thành hàng dọc ở khu quãng trường và diễu hành qua các đường phố lớn.

Ngày thứ 2 của Lễ hội Trung thu Phan Thiết sẽ diễn ra tại các khu dân cư của 18 phường, xã toàn thành phố với ý nghĩa đem Trung thu đến với thiếu nhi toàn thành phố và động viên, khuyến khích các em học sinh cố gắng học tập đạt kết quả tốt ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Nét khác biệt của hội thi rước đèn trung thu năm nay so với các năm trước là đối với lồng đèn nhỏ các em học sinh phải tự làm theo mẫu, kích cỡ, chủ đề và hướng dẫn của nhà trường, ánh sáng chỉ sử dụng đèn sáp, không được sử dụng đèn pin, đèn điện tử.

Lễ hội Trung Thu thành phố Phan Thiết là một trong những lễ hội dân gian truyền thống, tiêu biểu, đậm đà bản sắc văn hoá của địa phương được đưa vào quảng bá du lịch từ nhiều năm nay.

Với ý nghĩa tôn vinh nét văn hóa truyền thống địa phương; đồng thời quảng bá những nét văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh tới nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục