Hơn 4.200 vận động viên dự thi Marathon quốc tế Đà Nẵng

Cuộc thi diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào 31/8 và dự kiến có sự tham dự của trên 4.200 vận động viên đến từ 30 quốc gia và các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Hơn 4.200 vận động viên dự thi Marathon quốc tế Đà Nẵng ảnh 1Chạy bán Marothon 5km tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2013. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo thông tin về Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2014 mới được công bố ngày 15/7, cuộc thi sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào 31/8 và dự kiến có sự tham dự của trên 4.200 vận động viên đến từ 30 quốc gia và các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Cuộc thi gồm có ba nội dung thi chạy Marathon (42,195km), bán Marathon (21,975km) và chạy phong trào (5km).

Thành phần tham dự cuộc thi không giới hạn về độ tuổi; khách du lịch và vận động viên quốc tế; các tập thể, gia đình, cá nhân yêu thích thể thao, chạy bộ; vận động viên chuyên nghiệp tại khắp các tỉnh, thành phố...

Thành tích của mỗi vận động viên sẽ được đo bằng hệ thống cảm ứng, chip cài đặt sẵn trong bảng số của mỗi vận động viên; thành tích chạy này sẽ được công nhận trên tất cả các cuộc thi lớn trên thế giới.

Cuộc thi sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm mới khi chạy qua một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam, với phong cảnh biển, núi, sông và những cây cầu ấn tượng của Đà Nẵng.

Bên cạnh ngày thi chính, các vận động viên còn có thể tham gia vào các hoạt động khác diễn ra trong thời gian này như tour du lịch, hội chợ, triển lãm, gala dinner... nhằm quảng bá du lịch Đà Nẵng và các khu vực lân cận, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện-văn hóa-du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á; đồng thời thông qua cuộc thi nhằm kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi căn bệnh ung thư. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ cuộc thi sẽ trao cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Cuộc thi do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty World Marathon Tours (Công ty quốc tế có trụ sở đặt tại Mỹ, chuyên tổ chức những sự kiện Marathon kết hợp chạy bộ và du lịch), Công ty Pulse Active (tại Việt Nam là Công ty quảng cáo sáng tạo cung cấp giải pháp toàn diện, đặc biệt chuyên tổ chức các sự kiện thể thao năng động) phối hợp tổ chức.

Giải Marathon quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2013 đã thu hút 4.000 vận động viên đến từ 24 quốc gia trên thế giới và nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Với lần tổ chức lần thứ hai này, Việt Nam đã chính thức là thành viên thứ 97 của tổ chức AIMS (Hiệp hội Marathon Quốc tế). Marathon Quốc tế Đà Nẵng là cuộc thi chạy Marathon chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam với đường chạy được đo và cấp giấy chứng nhận của Hiệp hội Marathon quốc tế IAAF-AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon Quốc tế)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục