Hơn 440 học sinh thi giải toán trên máy tính cầm tay tại Long An

Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia được tổ chức tại 4 cụm thi nhằm động viên, khích lệ và tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng toán học.

Sáng 30/3, tại thành phố Long An đã diễn ra lễ khai mạc Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia, năm học 2015-2016.

Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay được tổ chức hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) đồng tổ chức nhằm động viên, khích lệ và tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng toán học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, khơi dậy niềm đam mê của người học và người dạy.

Năm học 2015-2016, cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia được tổ chức tại 4 cụm thi gồm Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Long An.

Tại cụm thi Long An có 441 thí sinh dự thi đến từ 16 tỉnh, thành phố gồm Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Bình Thuận.

Cuộc thi gồm 6 môn thi là Toán lớp 9 phổ thông; Toán lớp 12 phổ thông; Toán lớp 12 Giáo dục thường xuyên; Vật lý lớp 12 phổ thông, Hóa học lớp 12 phổ thông, Sinh học lớp 12 phổ thông.

Các thí sinh sẽ thi ở 2 nội dung gồm cá nhân và đồng đội (6 học sinh/đội); 3 tỉnh không tham gia thi đồng đội là Bình Dương, Bình Thuận, Cà Mau.

Sau lễ khai mạc, học sinh bắt đầu phần thi cá nhân, chiều cùng ngày sẽ thi đồng đội. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 31/3./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục