Hơn 4.400 thí sinh bỏ thi Hóa và Lý

Kết thúc đợt I kỳ thi tuyển sinh đại học, trong gần 640.000 thí sinh tới dự thi, cả nước có trên 4.400 em bỏ thi môn Lý và Hóa.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc đợt thi thứ nhất kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2009, có gần 640.000 thí sinh tới dự thi trên tổng số hồ sơ đăng ký là trên 810.000 bộ, đạt tỷ lệ trên 68,6%.

Tuy nhiên, sau môn Toán, cả nước có trên 4.400 em bỏ thi môn Lý và Hóa.

Kết thúc đợt thi thứ nhất, có 105 em vi phạm quy chế thi, giảm 17 trường hợp so với đợt 1 năm 2008. Trong đó, có 19 trường hợp bị khiển trách, cảnh cáo 2 và đình chỉ 84 thí sinh. Cả nước, có 8 thí sinh đến muộn quá 15 không được dự thi.

Số giám thị bị xử lý kỷ luật là 11 người (khiển trách 5 và đình chỉ coi thi 6 trường hợp).

Theo nhận định chung của dư luận đề thi năm nay ra sát chương trình sách giáo khoa, phân loại được thí sinh và đảm bảo tuyệt đối bí mật.

“Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Điều này thể hiện sự nỗ lực, chuẩn bị chu đáo của Bộ cũng như của tất cả các trường”, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nói./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục