Hơn 45 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TPHCM

Sáu tháng đầu năm, Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 45 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, sáu tháng đầu năm nay, Quỹ Vì người nghèo thành phố đã tiếp nhận hơn 45 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.

Ngày 9/7, tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh lần IV nhiệm kỳ IX (2009-2014), Ban Thường trực Ủy ban cho biết Quỹ Vì người nghèo thành phố đã chi hơn 34 tỷ đồng để xây gần 50 nhà tình nghĩa, gần 300 nhà tình thương, sửa chữa và chống dột 200 căn nhà, hỗ trợ trên 2.100 suất học bổng, hơn 20 phương tiện đi học và chăm lo cho các gia đình chính sách khó khăn, bà con nghèo của thành phố.

Ủy ban cũng đã tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà, hỗ trợ cho thiếu nhi tại 20 phường, xã nghèo của thành phố và các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật… cũng được tổ chức với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng.

Công tác chăm lo cho người nghèo, công nhân lao động, bệnh nhân nghèo, các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được chú trọng, với nhiều hoạt động thiết thực.

Hội Nông dân Thành phố đã sửa chữa 230 căn nhà hộ nông dân nghèo, hỗ trợ hơn 1.510 hộ vay vốn với số tiền trên 20 tỷ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ vay vốn cho gần 3.940 hội viên nghèo với tổng vốn hơn 16 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ cũng quyên góp hơn 40 tỷ đồng đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại thành phố và các tỉnh, thành khác trong nước.

Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ nay đến cuối năm, Mặt trận thành phố sẽ tập trung triển khai tổ chức tốt kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2010, tiếp tục các hoạt động chăm lo công nhân, nông dân, gia đình chính sách và các hộ nghèo.

Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách nhất là các gia đình chính sách khó khăn, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 sắp tới./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục