Hơn 50% trạm y tế ở các xã đảo hiện không có bác sỹ

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay hiện nay trên thực tế y tế tại các vùng biển đảo còn gặp rất nhiều khó khăn. Có hơn 33% trạm y tế cần xây mới; trên 50% trạm y tế xã đảo không có bác sỹ.
Hơn 50% trạm y tế ở các xã đảo hiện không có bác sỹ ảnh 1Bộ Y tế tặng 300 tủ thuốc cho ngư dân trên các tàu đánh cá để đảm bảo sức khỏe khi ra khơi. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Sáng 31/5, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo Quốc gia về y tế biển đảo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động chương trình ngành y tế cùng ngư dân bám biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định hiện nay trên thực tế y tế tại các vùng biển đảo còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện có 31% các trung tâm y tế thuộc các huyện đảo chưa có cơ sở riêng, hơn 33% trạm y tế cần xây mới; trên 50% trạm y tế xã đảo không có bác sỹ. Trong khi đó, có 80% tổng số hộ gia đình khu vực biển, đảo cần khám, chữa bệnh.

Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, y tế hiện tại ở các khu vực biển đảo chủ yếu do lực lượng quân y đảm nhiệm, các tuyến còn lại do lực lượng dân y kết hợp với quân y nhưng lực lượng mỏng, chưa có các đội cơ động cấp cứu vận chuyển chuyên nghiệp, trang thiết bị và thuốc thiết yếu còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số bộ, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của Đề án Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, vì vậy cơ chế chính sách chưa phù hợp; thiếu kinh phí và nhân lực; nhiều địa phương chưa chủ động triển khai.

Do đó, chương trình ngành y tế cùng ngư dân bám biển sẽ tập trung vào hai nhóm nội dung chính, đó là kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp ngành y tế và các tổ chức, cá nhân trong xã hội đóng góp kinh phí để trang bị tủ thuốc y tế chuyên dụng cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân.

Nội dung thứ hai là tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu do tai nạn, thương tích cho ngư dân; tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển đảo và ngư dân bám biểm; tặng tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân.

Tại lễ phát động, Bộ Y tế đã tặng 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho 300 tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân huyện đảo.

300 tủ thuốc với đầy đủ các thiết bị y tế sẽ được trao tận tay bà con ngư dân các tàu đánh cá xa bờ tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, mỗi tủ thuốc đều được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế bảo đảm công tác cấp cứu người gặp nạn trên biển như: bông băng, thuốc cấp cứu, nẹp cứu thương.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 7/2/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020.”

Đây là một Đề án có ý nghĩa hết sức to lớn đảm bảo sự công bằng, trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ ngành y tế, lực lượng quân đội và các bộ ngành trong việc đảm bảo việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân đang sinh sống, tại 151 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 28 tỉnh, thành phố ở vùng biển đảo được.

Theo thống kê, hiện có 1 triệu lao động làm việc trên khoảng 119.000 tàu cá, trong đó có 28.000 tàu cá hoạt động xa. Các ngư dân đang ngày đêm bám biển sản xuất phải đối mặt với sóng, gió, nhiều tai nạn tiềm ẩn, sự cố về sức khỏe khó cứu chữa kịp thời do xa đất liền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục