Hơn 5.000 tỷ đồng giao dịch trên cả 2 sàn

Sau hai phiên thị trường tăng đột biến, đẩy VN-Index và HaSTC-Index lên gần hết biên độ cho phép. Tình trạng găm hàng của nhà đầu tư đã khiến cho thanh khoản của thị trường giảm sút. Tuy nhiên sáng nay, quả bóng “giá” trên thị trường đã được “xì bớt” bằng việc chốt lãi của giới đầu tư.

Sau hai phiên thị trường tăng đột biến, đẩy VN-Index và HaSTC-Index lên gần hết biên độ cho phép. Tình trạng găm hàng của nhà đầu tư đã khiến cho thanh khoản của thị trường giảm sút. Tuy nhiên sáng nay, quả bóng “giá” trên thị trường đã được “xì bớt” bằng việc chốt lãi của giới đầu tư.
 
Hiện tại, nhiều mã cổ phiếu blue-chip đã gặp ngưỡng kháng cự kỹ thuật vì vậy mà hành động xả hàng hôm nay được coi là hợp lý. Mặt khác, dưới góc độ tạo lập thị trường thì có những phiên điều chỉnh nhẹ như hôm nay là hết sức cần thiết và sự hỗ trợ của những dòng lệnh dẫn dắt đã thành công. “Sức nóng” trên thị trường đang được làm “mát” bằng một lực cung mạnh mẽ.
 
Sau những kỷ lục liên tiếp được thiết lập trong tháng Tư và tháng Năm, thì sang đến tháng 6 thị trường đã xuất hiện thêm một kỷ lục mới về dòng tiền. Thay vì hoảng hốt tháo chạy, một bộ phận nhà đầu tư có thiên hướng chấp nhận mạo hiểm đã cho đây là cơ hội “vàng” để vào hàng, và đó là lý do để một khối lượng tiền mặt lên đến trên 5 nghìn tỷ đồng được quy đổi sang chứng khoán ngay trong phiên.
 
Cụ thể, tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), VN-Index đã tăng được 10,97 điểm lên mốc 512,46 điểm, khối lượng giao dịch đạt 78,24 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 2.920,4 tỷ đồng, chỉ còn 116 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và có đến 46 mã quay đầu giảm giá.
 
Các mã cổ phiếu trụ cột cải thiện được tính thanh khoản, tuy nhiên đang có dấu hiệu chia tách giữa các mã - SSI và STB có khối lượng khớp trên 4 triệu cổ phiếu, SAM, HPG trên 2 triệu, và các mã này vẫn duy trì được mức tăng giá trần. Các mã cổ phiếu REE giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu, FPT, ITA khớp dưới triệu cổ phiếu, giá giao dịch bị đẩy khỏi tham chiếu, ITA chốt phiên trong tình trạng nện sàn.
 
Tại sàn Hà Nội (HaSTC), HaSTC-Index tăng 5,13 điểm lên mốc 186,17 điểm, tổng khối lượng giao dịch là một con số ấn tượng 56,52 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng vượt trên 2.197,7 tỷ đồng.
 
Đáng chú ý, mã ACB có khối lượng giao dịch trên 12 triệu cổ phiếu, thị trường đóng cửa vẫn còn một lượng dư mua trần chưa được đáp ứng. KLS khớp trên 5 triệu đơn vị, giá giao dịch đã bị rời khỏi mức trần
 
Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật tại S&D thì diễn biến thị trường cho thấy những cổ phiếu mạnh vẫn được găm giữ và tiếp tục duy trì được đà tăng, những cổ phiếu yếu đã bị bán ra mạnh. Xét tình hình chung, thị trường ngày mai sẽ có thể theo hai chiều hướng: nếu thông tin từ Phố Wall là tốt đẹp thị trường có cơ hội tăng mạnh trở lại, khả năng mua vào là khó. Trong trường hợp ngược lại thông tin thế giới xấu đi, thị trường dễ rơi vào kịch bản giằng co quanh ngưỡng 510 điểm./.
 
Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục