Hơn 5.300 người hoàn thành cách ly tập trung ở Đại học Quốc gia TP.HCM

Tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Thủ Đức, đã có 5.329 người hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 được cấp giấy xác nhận.
Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố hỗ trợ người cách ly trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố hỗ trợ người cách ly trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 8/4, tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Thủ Đức, 1.323 người đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly và được Sở Giao thông Vận tải Thành phố bố trí phương tiện đưa về nơi cư trú.

Tổng số đã có 5.329 người hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại đây.

Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó trưởng ban Chỉ huy Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ khi khu A Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng làm khu cách ly tập trung, Ban Chỉ huy Quân sự của 14 quận, huyện đã cử mỗi đơn vị 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác hỗ trợ, dọn dẹp phòng ốc, vận chuyển đồ của sinh viên qua khu khác; hỗ trợ sắp xếp vị trí cho người đến cách ly, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian tiếp nhận người cách ly.

Theo Thượng tá Võ Văn Thọ, những ngày đầu, người đến cách ly còn bỡ ngỡ, chưa biết các quy tắc đảm bảo an toàn, cán bộ chiến sỹ, đội ngũ y bác sỹ đã thực hiện các bài tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, kết hợp với các ca khúc tuyên truyền, nhờ đó mọi người thực hiện đúng, yên tâm cách ly.

Vừa hỗ trợ vận chuyển hành lý cho người hoàn thành cách ly lên xe bus, chiến sỹ dân quân tự vệ Trần Tuấn Kha (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) chia sẻ, tham gia hỗ trợ khu cách ly tại Ký túc xã Đại học Quốc gia, công việc của lực lượng dân quân tự vệ lúc đầu là dọn dẹp phòng ốc, vận chuyển đồ của sinh viên đến khu khác, sau đó hỗ trợ vận chuyển đồ của người đến cách ly vào phòng, ổn định chỗ ở cho mọi người. Hàng ngày, các chiến sỹ sẽ làm vệ sinh, đưa cơm theo bữa và nhu yếu phẩm đến từng phòng cho mọi người.

“Trong vài ngày trở lại đây, số người hoàn thành cách ly khá nhiều, việc vận chuyển đồ liên tục khiến tụi em khá mệt nhưng cũng nhận được rất nhiều tình cảm, lời cảm ơn từ các cô, chú, anh chị nên em vẫn rất hào hứng. Sau khi người cách ly đợt 1 về hết, chúng em tiếp tục ở lại tự cách ly và chuẩn bị cho đợt đón người cách ly các đợt tiếp theo.

Hy vọng dịch COVID-19 sớm kết thúc để mọi người được an toàn trở về nhà và những người tham gia chống dịch được về với gia đình,” Trần Tuấn Kha bộc bạch.

[Hơn 300 công dân từ nước ngoài về đã hoàn thành thời hạn cách ly]

Chị Hoàng Ái Vân (du học sinh Mỹ) về Việt Nam ngày 24/3 vừa qua và được thực hiện cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị cho biết: “Hai tuần ở trong khu cách ly, mình và mọi người được chăm sóc y tế rất tốt, mỗi ngày đều được y bác sỹ đo thân nhiệt, thăm hỏi tình trạng sức khỏe, được các bạn dân quân tự vệ phục vụ đầy đủ thức ăn và các nhu yêu phẩm, đặc biệt cơm ở đây rất ngon.

May mắn là sau 14 ngày, sức khỏe mình hoàn toàn bình thường và được hỗ trợ phương tiện di chuyển ra ngoài. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, mình sẽ tiếp tục tự cách ly thêm 2 tuần nữa, sau đó mới về nhà ở Đà Lạt."

Thay mặt cho rất nhiều du học sinh, chị Hoàng Ái Vân xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể y bác sỹ, chiến sỹ bộ đội, các anh em dân quân đã nhiệt tình hỗ trợ mình và mọi người trong thời gian cách ly tại đây, mong mọi người sẽ luôn khỏe mạnh để vượt qua đại dịch này một cách an toàn.

Bác sỹ Lê Văn Phương, Phó Giám đốc điều hành Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Khu cách ly tập trung này, 250 cán bộ y tế là bác sỹ, y tá, điều dưỡng trực tiếp theo dõi sức khỏe cho người được cách ly.

Công việc hàng ngày trong nửa tháng qua của lực lượng này là đo nhiệt độ, ghi nhận các triệu chứng bất thường ở người cách ly, trường hợp có biểu hiện của bệnh hô hấp sẽ được cách ly riêng, người được xác định nhiễm bệnh sẽ chuyển tuyến đến bệnh viện để được điều trị.

Song song đó, các y bác sỹ cũng tuyên truyền, hướng dẫn mọi người thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong khu cách ly, nhắc nhở mọi người không ra khỏi phòng để tránh lây nhiễm chéo.

“Tới thời điểm này, phần lớn người cách ly tập trung đợt 1 đã hoàn thành thời gian cách ly, được xét nghiệm cho kết quả âm tính 2 lần và đủ điều kiện để trở về nơi sinh sống. Đó là niềm vui của mọi người và cũng là niềm vui của đội ngũ y bác sỹ tham gia công tác phòng chống dịch tại đây.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, chúng tôi khuyến cáo người được cách ly nên tiếp tục cách ly tại nhà trong 2 tuần tiếp theo, hạn chế tiếp xúc gần với người khác, theo dõi sức khỏe cá nhân để đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân, gia đình và cộng đồng,” bác sỹ Lê Văn Phương chia sẻ.

Hơn 5.300 người hoàn thành cách ly tập trung ở Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 1Trong ảnh: Nhiều phóng viên tác nghiệp, phỏng vấn người cách ly trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo bác sỹ Lê Văn Phương, từ ngày 19/3 vừa qua đến nay, khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6.539 trường hợp bao gồm du học sinh, người Việt từ nước ngoài trở về và cả công dân nước ngoài đến Việt Nam trong thời gian có dịch bệnh.

Tính đến ngày 8/4, khu cách ly có 5.329 người đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày trở về địa phương nơi làm việc, cư trú. 210 người chưa đủ thời gian cách ly hoặc có triệu chứng cần tiếp tục ở lại theo dõi thêm.

Sau khi số người cách ly đợt 1 được giải tỏa hết, các đơn vị sẽ tiến hành làm vệ sinh, khử trùng toàn bộ phòng ở khu A, đồng thời dọn dẹp, làm vệ sinh khu B của Ký túc xá có sức chứa 10.000 người để đảm bảo an toàn, sẵn sàng tiếp nhận người thực hiện yêu cầu cách ly trong thời gian tới.

Ngày 8/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị chức năng tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 80 công dân Việt Nam trở về từ Cộng hòa Liên bang Đức, được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết, hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh trong cả nước đã thành lập các khu cách ly tập trung để đưa công dân Việt Nam từ các quốc gia trở về.

Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành tốt công tác tiếp nhận và hoàn thành thời gian cách ly công dân trong 2 đợt với số lượng 186 người (106 người trở về từ Hàn Quốc, 80 người trở về từ Cộng hòa Liên bang Đức).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết thêm, trong thời gian tới, theo kế hoạch tỉnh Hòa Bình có thể tiếp nhận từ 800-1.000 công dân từ các quốc gia vào nơi cách ly tập trung.

Vì vậy, ngoài điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh, các địa điểm khác như Ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn (cũ)... sẽ được sử dụng làm khu cách ly tập trung, đảm bảo trang thiết bị, vật chất theo chỉ đạo của Trung ương và Quân khu 3.

Tại thời điểm kết thúc việc cách ly, tất cả các công dân đều khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn khởi.

Chị Nguyễn Thị Thu H (Vĩnh Phúc) cho biết: "Các cán bộ, chiến sỹ ở khu cách ly rất ân cần, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, cũng như chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cá nhân cho người được cách ly.

Hơn 5.300 người hoàn thành cách ly tập trung ở Đại học Quốc gia TP.HCM ảnh 2Công dân chia vui với các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình (là những người đã đồng hành cùng họ trong suốt 14 ngày cách ly theo dõi COVID-19 vừa rồi) khi nhận Giấy chứng nhận hòa thành cách ly theo dõi COVID-19 để trở về cùng với gia đình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngoài ra, đội ngũ y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày nên mọi người rất yên tâm. Hôm nay, hết thời gian cách ly, được trở về với gia đình, tôi vô cùng vui mừng và biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua."

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã bố trí xe ô tô đưa các công dân về các địa phương theo kế hoạch. Toàn bộ khuôn viên, cơ sở vật chất của Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình được vệ sinh, phun khử trùng lần cuối và thu gom rác thải xử lý theo đúng quy định, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận các công dân cách ly đợt tiếp theo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho thấy đã có 2 trường hợp âm tính lần 1 với virus SASR-COV-2.

Hai trường hợp là: bệnh nhân H.T.B, nữ, 57 tuổi, cư trú tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn và bệnh nhân N.T.H, nữ, 35 tuổi, cư trú tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cả hai đều là nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh.

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, tỉnh Hà Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 cùng những văn bản liên quan...

Ngành Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục rà soát, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (tại cả 2 cơ sở) từ ngày 12/3 vừa qua; theo dõi và xử lý tốt ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam; quản lý, cách ly người tiếp xúc, khử khuẩn… theo quy định, tránh lây nhiễm tại bệnh viện và cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan triển khai sửa chữa, đưa vào sử dụng cơ sở cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khai báo sức khỏe toàn dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục