Hơn 60 DN Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Hà Nam

Ngày 30/10, đoàn gồm trên 60 doanh nghiệp Nhật Bản đã thăm Hà Nam để nghiên cứu môi trường đầu tư cũng như tìm cơ hội kinh doanh.
Hơn 60 DN Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Hà Nam ảnh 1Dây chuyền sản xuất tại công ty TNHH Yokowo Vietnam (vốn đầu tư của Nhật Bản) ở khu công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
 

Ngày 30/10, đoàn gồm trên 60 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đã đến thăm và làm việc tại Hà Nam để nghiên cứu môi trường đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Kohei Watanabe, Trưởng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế Mekong-Nhật Bản cho biết, Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản đang khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này tiến hành đầu tư tại các nước đang phát triển tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Chiến lược này sẽ giúp các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng như các khu vực nhận đầu tư cùng phát triển và lớn mạnh.

Ông Watanabe cho biết, ông rất vui mừng trước sự tăng trưởng đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng trong thời gian qua. Ông hy vọng sau chuyến thăm và làm việc này, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ hiểu rõ hơn về chính sách thu hút đầu tư cũng như môi trường đầu tư của Hà Nam, thông qua đó, hai bên sẽ có những dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã nêu 10 cam kết của Ủy ban Nhân dân tỉnh và những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đến tư Nhật Bản. Trong số đó, có cam kết cung cấp đủ điện, đủ nhân lực, giảm thiểu thời gian và thủ tục đầu tư, đảm bảo an ninh an toàn, lập ban chuyên trách về đầu tư Nhật, lập đường dây nóng 24/24 giờ kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng khu vui chơi, giải trí, dưỡng bệnh cho cán bộ, chuyên gia Nhật…

Ông Dũng cho biết, Hà Nam đã chuẩn bị chu đáo công tác xây dựng hạ tầng cũng như các điều kiện khác để đón nhận các nhà đầu tư vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ từ Nhật Bản.

Đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản đã nêu ra những câu hỏi và được giải đáp ngay tại buổi gặp về những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, công tác chăm sóc sức khỏe và vui chơi, giải trí cho người Nhật.

Cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản có buổi thăm và gặp gỡ với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại khu công nghiệp Đồng Văn. Hiện tại, có 41 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại tỉnh Hà Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục