Chết do giẫm đạp

Hơn 60 người thương vong do giẫm đạp tại Ấn Độ

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương nặng trong vụ chen lấn hỗn loạn tại một buổi lễ tôn giáo ở miền Bắc Ấn Độ.
Ngày 8/11, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương nặng trong vụ chen lấn hỗn loạn tại một buổi lễ tôn giáo tổ chức ở thị trấn Haridwar, miền Bắc Ấn Độ.

Người phụ trách vấn đề truyền thông của buổi lễ, ông Hemant Sahu cho biết, thảm họa xảy ra khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu tụ tập xung quanh đài lửa thánh ở điện thờ Shantikunj để dâng lễ và cầu nguyện.

Họ xô đẩy nhau để được vào điện thờ tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đấng sáng lập Shreeram Sharma, khiến đám đông trở nên mất kiểm soát và nhiều người bị giẫm đạp cho đến chết.

Đội cứu hộ và các lực lượng hữu quan đã dựng tạm một khu điều trị để thực hiện công tác cứu thương cho các nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng cao.

Thị trấn Haridwar nằm cách thủ đô New Dehli 173km về phía Bắc, là một trong số những thành phố sùng đạo Hindu nhất và là điểm đến thu hút sự quan tâm của đông tín đồ tôn giáo nhất tại Ấn Độ.

Tại các khu vực đền thờ ở quốc gia châu Á này thường xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy gây thương vong vì các khu vực này rất chật hẹp nhưng thường tập trung một lượng lớn người, có khi đến hàng trăm nghìn người. Đa số nguyên nhân xảy ra sự cố thường là do tin đồn có bom, tường đổ hoặc do ôtô mất kiểm soát lao vào đám đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục