Hơn 60.000 nhân viên an ninh được huy động cho bầu cử ở Jakata

Cuôc bầu cử vòng hai thị trưởng Jakarta là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên là Thị trưởng đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama và cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Anies Baswedan.
Hơn 60.000 nhân viên an ninh được huy động cho bầu cử ở Jakata ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian ngày 18/4 cho biết nước này sẽ triển khai khoảng 61.000 nhân viên an ninh trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Jakarta ngày 19/4.

Lực lượng này gồm 20.000 cảnh sát, 15.000 binh sỹ và 26.000 nhân viên bảo vệ cộng đồng, sẽ được bố trí tại 13.000 điểm bầu cử trên toàn thành phố.

Ngoài ra, còn có lượng cảnh sát và binh sỹ sẵn sàng hỗ trợ.


[Cuộc đua tranh chức thị trưởng Jakarta vẫn rất nóng bỏng]

Cuôc bầu cử vòng hai thị trưởng Jarkarta là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên là Thị trưởng đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama và cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Anies Baswedan.

Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử này là phép thử đối với đất nước có dân số chủ yếu là người Hồi giáo trong việc khuyến khích lòng khoan dung tôn giáo khi mà những người Hồi giáo cứng rắn gây áp lực phản đối ông Purnama, một người gốc Hoa theo đạo Cơ đốc, đầu tiên giữ chức Thị trưởng thủ đô của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục