Hơn 66 năm tù cho băng trộm cắp, giết người

Tòa án nhân dân Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Tấn Thành cùng đồng bọn tổng cộng 66 năm 6 tháng tù vì tội giết người và trộm cắp.
Ngày 21/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt Phạm Tấn Thành cùng đồng bọn tổng cộng 66 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, vào đêm 5/7/2008, Phạm Tấn Thành (18 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (19 tuổi), Nguyễn Văn Phi (19 tuổi) cùng trú quận Hải Châu và Nguyễn Hồng Công Thắng (17 tuổi), Hồ Văn Khánh (16 tuổi) cùng trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ngồi chơi trước siêu thị Big C.

Đến khoảng 3 giờ ngày 6/7, Thành rủ cả bọn ra bãi biển T20 chơi tiếp, khi đến đầu cầu Trần Thị Lý (đoạn tiếp giáp quận Ngũ Hành Sơn) thì gặp anh Trần Phước Đó (24 tuổi, trú xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang đứng bên đường.

Thành kêu Đó lại hỏi “Mi đứng làm chi đây,” anh Đó không trả lời và bỏ chạy. Sau khi đuổi bắt kịp anh Đó, cả bọn đã cùng nhau liên tục đánh anh Đó. Anh Đó bỏ chạy một đoạn thì bị các đối tượng trên dùng đá, gạch đập, đánh vào người khiến anh bất tỉnh; nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trong quá trình bỏ trốn, các đối tượng trên đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng và đã bị Tòa án các quận Hải Châu, Cẩm Lệ đưa ra xét xử.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng khi tước đoạt đi mạng sống của con người, gây mất trật tự trị an tại địa phương, cần phải xử phạt nghiêm minh nên Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Tấn Thành 15 năm tù về tội giết người cộng với 3 bản án về tội trộm cắp trước đó là 8 năm 9 tháng tù, tuy nhiên do bị cáo chưa thành niên nên bị tuyên tổng cộng 18 năm tù.

Nguyễn Văn Lâm chịu 17 năm 6 tháng tù. Nguyễn Hồng Công Thắng lĩnh 11 năm tù. Nguyễn Văn Phi chịu án 12 năm tù. Hồ Văn Khánh nhận 8 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo trên còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 47 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục