Hơn 69 triệu USD cho bức tranh của họa sỹ Anh Bacon

42,1 triệu bảng Anh (69,3 triệu USD) là giá của bức tranh "Portrait of George Dyer Talking" của họa sỹ người Anh Francis Bacon được bán tại nhà đấu giá Christie.

42,1 triệu bảng Anh (69,3 triệu USD) là giá của bức tranh "Portrait of George Dyer Talking" của họa sỹ người Anh Francis Bacon được bán tại nhà đấu giá Christie ở London của Anh, ngày 13/2.

Đây là mức giá kỷ lục ở châu Âu trong một phiên đấu giá tranh.

Theo nguồn tin từ nhà đấu giá Christie, bức chân dung người tình đồng giới đầy thị phi được họa sỹ Bacon sáng tác năm 1966 là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sỹ theo chủ nghĩa biểu hiện này được đem ra bán đấu giá trong một thập kỷ qua.

Trong buổi đấu giá tại Christie, một bức tranh khác của Bacon "Study for a portrait" cũng được bán với giá 4,3 triệu USD.

Trước đó, bộ ba tranh "Three Studies of Lucian Freud" của Bacon đã trở thành tác phẩm đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá tranh từ trước đến nay với giá 142,2 triệu USD.

Francis Bacon không vẽ tranh trừu tượng, nhưng khi chiêm ngưỡng tranh của ông, người xem không thể tránh khỏi cảm giác đang đứng trước nhiều bí ẩn, có điều gì đó vô cùng khốc liệt, ngang trái đang diễn ra trước mắt...

Ngoài ra, tại buổi đấu giá với chủ đề "Nghệ thuật đương đại và hậu chiến tranh," nhiều tác phẩm của các danh họa nổi tiếng thế giới cũng được bán đấu giá.

Bức tranh "Abstract Painting" của danh họa người Đức Gerhard Richter đã được bán với giá 32,1 triệu USD, tác phẩm điêu khắc "Cracked Egg" của tác giả Jeff Koons - 23,1 triệu USD, bức họa "Black Hair" do họa sỹ người Italy Domenico Gnoli sáng tác năm 1969 - 11 triệu USD.

Ngoài những sáng tác kể trên, trong số 49 tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá tại Christie ngày hôm qua, có nhiều công trình của các danh họa nổi tiếng như Bridget Riley, Jenny Saville, Damien Hirst, Chris Ofili, Peter Doig và nhiều họa sỹ khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục