Hơn 70% người Hàn Quốc muốn quốc hội phê chuẩn tuyên bố Panmunjom

Trong cuộc thăm dò ý kiến 1.005 người Hàn Quốc, gần 72% người tham gia cho rằng Quốc hội cần phê chuẩn tuyên bố Panmunjom hôm 27/4, trong khi gần 14% phản đối việc này.
Hơn 70% người Hàn Quốc muốn quốc hội phê chuẩn tuyên bố Panmunjom ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký kết Tuyên bố Panmunjom hôm 27/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do viện Gallup công bố ngày 27/8 cho thấy, hơn 70% số người được hỏi cho rằng Quốc hội cần phê chuẩn thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom.

Cụ thể, trong cuộc thăm dò ý kiến 1.005 người Hàn Quốc, gần 72% người tham gia cho rằng Quốc hội cần phê chuẩn tuyên bố Panmunjom hôm 27/4, trong khi gần 14% phản đối việc này.

[Hai miền Triều Tiên hội đàm cấp cao chuẩn bị thượng đỉnh lần 3]

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy 73,5% số người được hỏi đánh giá kết quả hai cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng Tư và tháng Năm vừa qua là tốt, trong khi 14,3% đưa ra ý kiến ngược lại.

Bên cạnh đó, 87% người được hỏi cho rằng quốc hội nên đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề an ninh và ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục