Hơn 700 trường mở cửa cho người Palestine dù Mỹ đóng băng viện trợ

Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết 711 trường học dành cho 526.000 học sinh tại các vùng lãnh thổ Palestine, Jordan, Liban và Syria sẽ mở cửa cho năm học mới.
Hơn 700 trường mở cửa cho người Palestine dù Mỹ đóng băng viện trợ ảnh 1Người dân Palestine sinh hoạt trong điều kiện khó khăn do thiếu điện ở Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 16/8 thông báo hàng trăm trường học của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine sẽ mở cửa đúng hạn bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính sau khi Mỹ đóng băng viện trợ.

Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết 711 trường học dành cho 526.000 học sinh tại các vùng lãnh thổ Palestine, Jordan, Liban và Syria sẽ mở cửa cho năm học mới. Theo kế hoạch, các trường học sẽ mở cửa trở lại từ ngày 29/8 đến 2/9.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng các trường học trên khó có thể mở cửa do thiếu ngân sách sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định giữ lại khoản viện trợ dành cho người Palestine.

[Tổng thống Mỹ nêu điều kiện duy trì các khoản viện trợ cho Palestine]

Mỹ đã đóng băng khoản viện trợ 300 triệu USD cho UNRWA sau đó Tổng thống Trump yêu cầu cơ quan này thay đổi để gây áp lực buộc Palestine quay trở lại bàn đàm phán. Nhiều quốc gia sau đó cũng quyên góp thêm song UNRWA nhấn mạnh vẫn chưa đủ.

Mặc dù đã chi thêm 238 triệu USD kể từ đầu năm nay, nhưng UNRWA cho biết hiện chỉ còn đủ tiền mặt để duy trì hoạt động đến tháng Chín. Cơ quan này cần thêm 217 triệu USD để đảm bảo các trường học có thể hoạt động đến cuối năm.

UNRWA đang cung cấp dịch vụ cho hơn 3 triệu người tị nạn Palestine và thân nhân của họ khắp khu vực Trung Đông, đồng thời tuyển dụng hơn 20.000 lao động, trong đó phần lớn là người Palestine.

Tháng trước, UNRWA thông báo sẽ cắt giảm 250 việc làm tại các vùng lãnh thổ Palestine do thiếu nguồn tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục