Hơn 8 tấn cá lồng nuôi chết trắng sông Mã chỉ sau một đêm

Chỉ trong đêm 14/8, toàn bộ số cá mà các hộ dân làng Kìm (xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nuôi trong lồng nổi lên mặt nước ngoi ngóp thở và giãy chết.
Hơn 8 tấn cá lồng nuôi chết trắng sông Mã chỉ sau một đêm ảnh 1Ông Nguyễn Văn Kính (87 tuổi) đang vớt hàng trăm con cá chết từ lồng bè của gia đình. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Trưa 15/8, ông Nguyễn Chung Thông, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ngọc (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết sau khi nhận được tin báo của người dân chài làng Kìm, xã Cẩm Ngọc về hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt một cách bất thường, chính quyền xã đã xuống hiện trường kiểm tra thực tế và xác nhận đúng là có sự việc như vậy xảy ra.

Theo lời kể của người dân, chiều và tối 14/8, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy xảy ra mưa lũ, nước sông Mã dâng cao do lũ thượng nguồn đổ về.

Chỉ trong đêm 14/8, toàn bộ số cá mà các hộ dân làng Kìm (xã Cẩm Ngọc) nuôi trong lồng nổi lên mặt nước ngoi ngóp thở và giãy chết. Không chỉ cá nuôi lồng, cá sông tự nhiên cũng chết, nổi trắng trên sông Mã.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ngọc, số cá nuôi lồng chết ước khoảng hơn 8 tấn. Đây là toàn bộ số cá nuôi trong 65 lồng của 15 hộ gia đình làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, trong đó có 42 lồng cá trắm cỏ, 23 lồng cá ké.

Chính quyền xã Cẩm Ngọc đã báo cáo vụ việc lên các ngành chức năng huyện, tỉnh mong các cơ quan chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân gây hiện tượng cá chết và đề nghị có phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục