Hơn 8 triệu cử tri Bỉ tham gia cuộc bầu cử địa phương

Cử tri Bỉ tham gia cuộc bầu cử địa phương tại 589 điểm bầu cử tại các quận và khu vực hành chính trên cả nước - được xem như phép thử đầu tiên với chính phủ trung hữu của Thủ tướng Michel.
Hơn 8 triệu cử tri Bỉ tham gia cuộc bầu cử địa phương ảnh 1(Nguồn: egyptindependent.com)

Sáng 14/10, hơn 8 triệu cử tri Bỉ tham gia cuộc bầu cử địa phương tại 589 điểm bầu cử tại các quận và khu vực hành chính trên cả nước.

Tại vùng nói tiếng Hà Lan Flanders và vùng nói tiếng Pháp Wallonie, các cử tri đi bầu cùng lúc các chức danh mới của hội đồng nhân dân quận và hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng cử tri của 19 quận thuộc vùng thủ đô Brussels chỉ bỏ phiếu bầu các chức danh cấp quận.

Cuộc bầu cử lần này được xem như phép thử đầu tiên đối với chính phủ trung hữu của Thủ tướng đương nhiệm Charles Michel.

[Bỉ: Mỹ không có quyền ra lệnh cho các doanh nghiệp châu Âu]

Tại Antwerp, khu vực nói tiếng Hà Lan và là thành phố lớn nhất của Bỉ, cuộc bầu cử địa phương lần này mang tầm vóc quốc gia, khi chỉ còn bảy tháng nữa là đến bầu cử quốc hội, trong bối cảnh bất đồng giữa các đảng phái vùng Flanders trong nội bộ chính phủ liên bang đã âm ỉ từ năm 2014.

Đảng Phong trào cải cách (MR) của Thủ tướng Charles Michel mong muốn đạt vị trí số một tại vùng thủ đô Brussels trong cuộc cạnh tranh với cánh tả. Trong khi đó, tại vùng nói tiếng Pháp Wallonie, miền Nam của Bỉ, việc đảng Xã hội (PS) có tiếp tục giữ được vị trí thống lĩnh tại đây hay không vẫn là một câu hỏi.

Các điểm bỏ phiếu sẽ lần lượt đóng cửa vào lúc 13 giờ giờ địa phương tại vùng Flanders, 15 giờ tại vùng Wallonie và 16 giờ tại Brussels. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào cuối ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục