Công viên 800 tỷ đồng

Hơn 800 tỷ xây công viên văn hóa tâm linh tại TP.HCM

Được đầu tư hơn 800 tỷ đồng, Phúc An Viên có quy mô khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng khan hiếm đất an táng ở các thành phố lớn.
Ngày 22/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành phối hợp với chùa Phật Quang đã tổ chức lễ khánh thành Công viên văn hóa tâm linh Phúc An Viên với tổng kinh phí đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Tâm, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, cho biết Phúc An Viên được quy hoạch tập trung trên diện tích 18ha với các khu chức năng riêng biệt, tiện nghi khép kín. Dự án được xây dựng bao gồm nhiều khu chức năng riêng biệt, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau như khu công viên, khu Đền thờ, khu Hồ nước Trung tâm, khu Hỏa táng, khu Địa Táng, nhà lưu tro cốt. Những công trình này có thiết kế đậm chất Á Đông, gần gũi với người Việt Nam.
Hơn 800 tỷ xây công viên văn hóa tâm linh tại TP.HCM ảnh 1
Một góc khu đền thờ của Công viên. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+)

Dự án cũng được chia thành nhiều khu chức năng theo thành phần tôn giáo, được thiết kế cho từng đối tượng nhất định theo sắc thái văn hóa và tôn giáo. Theo quy hoạch giai đoạn 1, Phúc An Viên được thiết kế gần 1.400 khu mộ và khu nhà lưu tro cốt với sức chứa khoảng 100.000 tro cốt, đáp ứng được cả nhu cầu địa táng và hỏa táng. Công trình còn có đền thờ các anh hùng liệt sỹ miền Đông Nam Bộ, đền thờ các Vua Hùng và các vị tiền nhân lịch sử. Với quảng trường rộng, hàng năm vào các dịp lễ lớn có thể tổ chức các lễ cầu siêu cho những sinh linh an nghỉ nơi đây.
Hơn 800 tỷ xây công viên văn hóa tâm linh tại TP.HCM ảnh 2
Khu quảng trường trung tâm. (Ảnh: Hoàng Anh Tuấn/Vietnam+)
Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Bí thư Quận ủy Quận 9, Công trình thực hiện theo quy hoạch chung của thành phố về việc quyết định di dời, đóng cửa một số nghĩa trang, định hướng xây dựng nghĩa trang tập trung theo mô hình hiện đại nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân. Phúc An Viên mang tầm vóc và quy mô khu vực, được thiết kế mang nét văn minh hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng khan hiếm đất an táng ở các thành phố lớn, giải quyết được tình trạng mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường./.
Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục