Hơn 86.000 cuốn sách được quyên góp tại Hội sách Hà Nội 2014

Toàn bộ số sách được quyên góp tại Hội sách Hà Nội 2014 sẽ dành tặng các thư viện trường học của những xã khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và chiến sỹ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa.
Hơn 86.000 cuốn sách được quyên góp tại Hội sách Hà Nội 2014 ảnh 1Hội sách Hà Nội 2014 diễn ra từ ngày 26/9-2/10 (Ảnh: An Ngọc/Vietnam+)

Hơn 86.000 cuốn sách đã được quyên góp trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2014. Toàn bộ số sách này sẽ được dành tặng các thư viện trường học, các điểm bưu điện văn hóa xã khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và chiến sỹ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Thông tin trên được ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - đơn vị chủ trì hội sách cho biết tại lễ tổng kết và bế mạc Hội sách Hà Nội 2014 diễn ra sáng nay (2/10) tại Hà Nội.

Cụ thể, 6.041 bản sách đã được các đơn vị tham gia hội sách và độc giả ủng hộ trực tiếp tại không gian “Lớp học vùng cao” của hội sách. Hệ thống các đơn vị của Thành đoàn Hà Nội đã quyên góp được khoảng 80.000 cuốn sách giáo khoa, sách đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn đảm bảo.

Đánh giá về kết quả hội sách, bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định: “Đây là năm đầu tiên Hội sách Hà Nội được tổ chức nhưng kết quả thu được rất đáng mừng. Hội sách đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội Thủ đô.”

Bà Phan Lan Tú cho hay, chỉ tính riêng trong hai ngày cuối tuần 27 và 28/9, hội sách thu hút khoảng bốn 

Tính đến hết ngày 1/10, doanh thu của toàn hội sách đạt gần 5 tỷ đồng, tương đương với số lượng sách bán ra đạt 177.036 bản sách. Trong số các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách tham gia hội sách, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam có số lượng sách bán ra cao nhất (trung bình bán 15.000 bản sách/ngày).

Hơn 86.000 cuốn sách được quyên góp tại Hội sách Hà Nội 2014 ảnh 2Hội sách Hà Nội 2014 có chủ đề "Hà Nội-Thành phố vì hòa bình" (Ảnh: TTXVN)

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức hội sách còn một số hạn chế, cần rút kinh nghiệm như: chưa kiểm soát tốt tình hình, xảy ra hiện tượng trộm cắp đồ của khách đến; công tác phối hợp giữa các cơ quan để tạo điều kiện cho các đơn vị và nhân dân tham dự hội sách, dẫn đến tình trạng quá tải tại các địa điểm trông giữ xe trong hai ngày 27 và 28/9…

“Các chương trình tọa đàm, giao lưu với các tác giả, nhà nghiên cứu văn hóa được tổ chức dày đặc, tập trung trong hai ngày 27 và 28/9. Điều này khiến cho không khí những ngày khác của hội sách trở nên ‘loãng’ hơn. Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm để những lần tổ chức hội sách sau, thời gian các cuộc tọa đàm được bố trí hợp lý hơn,” bà Phan Lan Tú bày tỏ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức một số hoạt động nhằm góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc như: tổ chức Ngày sách Việt Nam hằng năm (21/4), tổ chức Hội sách Hà Nội thường niên vào dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô (10/10), triển khai đề án phố sách ở khu phố Tràng Tiền (vào các ngày cuối tuần)…

Hội sách Hà Nội với chủ đề “Hà Nội-Thành phố vì hòa bình” diễn ra từ ngày 26/9-2/10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Hội sách là nơi hội tụ, giới thiệu và bán các loại sách, ấn phẩm với 112 gian hàng của 45 nhà xuất bản, công ty sách trên cả nước.

Hội sách được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 15 năm Thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” (1999-2014).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội... tổ chức hội sách.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục