Hơn 900ha hoa Đà Lạt đã sẵn sàng phục vụ Tết Ất Mùi 2015

Dịp Tết Ất Mùi năm nay, Đà Lạt có khoảng 916ha hoa các loại cung cấp ra thị trường, trong đó, nhiều nhất là hoa cúc với 470ha hoa cắt cành cùng các loại hoa đặc trưng như lyly, cát tường.
Hơn 900ha hoa Đà Lạt đã sẵn sàng phục vụ Tết Ất Mùi 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Còn một tuần nữa là vào cao điểm vụ hoa Tết Ất Mùi 2015, các nhà vườn trồng hoa tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tất bật chuẩn bị, sẵn sàng cho việc thu hoạch hoa để chuyển đi các nơi trong cả nước.

Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, vụ Tết năm nay, thành phố có khoảng 916ha hoa các loại cung cấp ra thị trường. Trong đó, nhiều nhất là hoa cúc với 470ha hoa cắt cành.

Năm nay, ngoài các làng hoa cúc truyền thống là Thái Phiên (phường 12), Hà Đông (phường 8) thì người dân xã Xuân Thọ cũng tập trung mở rộng diện tích các loại hoa cúc khác nhau.

Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, nhiều loại cúc cắt cành như kim cương, tua xanh, saphia… (là loại bông to, cành dài) được các nhà vườn chủ động ươm trồng thêm.

Ngoài ra các loại cúc đại đóa, cúc chùm nhiều màu cũng được duy trì diện tích góp phần làm phong phú chủng loại hoa cúc Đà Lạt – một trong những sản phẩm hoa chính trong dịp Tết.

Bên cạnh các làng hoa truyền thống, người dân ở một số vùng của Đà Lạt cũng đã chuyển từ trồng rau sang trồng hoa để phục vụ nhu cầu cao của thị trường trong dịp Tết. Đặc biệt, là các loại hoa đặc trưng của Đà Lạt như lyly, địa lan, cát tường, salem, cẩm chướng...

Theo thống kê, Đà Lạt hiện có khoảng 130ha hoa cát tường, 70ha hoa lyly, 70 ha địa lan và 200 ha hoa các loại đang chuẩn bị được thu hoạch để cung cấp cho vụ hoa Tết Ất Mùi này.

Riêng hoa lyly, đã có 18 triệu củ giống được các công ty, nhà vườn nhập từ Hà Lan về ươm trồng và Tết này Đà Lạt sẽ cung cấp trên 20 triệu cành lyly các loại cho người tiêu dùng cả nước.

Theo khảo sát, đến thời điểm này, đa phần diện tích hoa tại Đà Lạt đang phát triển khá đồng đều, các nhà vườn cũng tất bật chuẩn bị cho cao điểm thu hoạch hoa Tết.

Hiện nay, giá một số loại hoa cúc, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng, hướng dương… đang giữ mức tương đương ngày thường.

Đối với hoa lyly vẫn chưa có giá bán cụ thể cho vụ Tết. Hiện tại lyly loại 5 tai (5 bông) ở mức 160.000–170.000 đồng/bó (tùy màu) và dịp Tết năm ngoái lên mức 200.000-240.000 đồng/bó.

Trong khi đó, địa lan đã được bày bán sớm tại Đà Lạt với giá của loại hoa cao cấp này đang được các chủ vườn bán ở mức khá cao, từ 300.000-1.500.000 đồng/cành tùy loại (thường một chậu địa lan có khoảng bốn đến năm cành)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục