“Hồn đất Việt” mang tình cảm của người con xa xứ

Nhạc sĩ Việt kiều Pháp Nguyễn Thiện Đạo vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật tổng hợp “Hồn đất Việt” để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Sau 1 năm miệt mài sáng tác, nhạc sĩ Việt kiều Pháp Nguyễn Thiện Đạo vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật tổng hợp mang tên “Hồn đất Việt” để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo cho biết, “Hồn đất Việt” là một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc, lĩnh xướng, múa dân tộc, múa hiện đại, trống Tây Sơn, ngâm kiều, ngâm thơ và điện ảnh.

Với 16 chương kéo dài khoảng 60 phút, “Hồn đất Việt” thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước tới thời đại Hồ Chí Minh, trong đó xen kẽ phần âm nhạc mang âm hưởng hùng tráng là những áng văn nổi tiếng như Nam quốc Sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình ngô đại cáo và những đoạn phim về chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân năm1975.

Bày tỏ vinh dự được Hội Nhạc sĩ Việt Nam đặt viết tác phẩm này, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo cũng chia sẻ “Hồn đất Việt” là nơi ông gửi gắm tình cảm của người con xa xứ với quê hương, đất nước.

Hiện tác phẩm này được chuyển cho Cục nghệ thuật biểu diễn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xét duyệt.

Tại Đại hội nhạc “Việt Nam quê hương tôi” chào mừng Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 đến 24/11, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo cũng sẽ tham gia với tác phẩm giao hưởng mang tên “Hồn thiêng sông núi”.

Bản giao hưởng này cũng đã được giới thiệu với công chúng thủ đô trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đã có 86 tác phẩm khí nhạc và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế.

Tên ông cũng đã được ghi danh trong 2 cuốn từ điển danh nhân lớn nhất của Pháp là “Le petit Larousse”“Le Petit Robert” cùng một số cuốn sách khác như “Who’s who?” (Mỹ) và “Who’s who in music” (Anh).

Trong cuốn từ điển “Le Petit Larousse”, chỉ có 3 người Việt Nam được ghi danh là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo.

Năm 1983, ông đã được Viện Hàn lâm Mỹ thuật Pháp trao giải thưởng “André Caplet” và Chính phủ Pháp tặng Huân chương Hiệp sĩ nghệ thuật và văn chương “Chevalier des Arts et des Lettres”.

Không chỉ đóng góp cho âm nhạc thế giới, những năm gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo còn thường xuyên tham dự các chương trình âm nhạc lớn do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Nhiều tác phẩm được ông viết bằng cả tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc đã đến với công chúng Việt như "Tây Nguyên", "Khóc Tố Như", "Bà mẹ Việt Nam", "Phù Đổng", "Máu và hoa", "Mỵ Châu-Trọng Thủy".

Đặc biệt, tại lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc-Vesak 2008, ông đã chỉ huy dàn nhạc gồm hơn 500 nhạc công, ca sĩ thể hiện bản giao hưởng “Khai giác” do chính ông sáng tác.

Với những đóng góp lớn cho nghệ thuật nước nhà, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và là một trong 15 kiều bào được nhận danh hiệu “Vinh danh đất Việt” năm 2005./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục