Hôn lễ “phục cổ” được ưa chuộng tại Trung Quốc

Thanh niên rất thích tổ chức đám cưới theo kiểu “phục cổ” trong xã hội phong kiến, chú rể cưỡi ngựa trắng, cô dâu ngồi kiệu hoa.
Hình thức tổ chức đám cưới theo kiểu “phục cổ” (thường thấy trong xã hội phong kiến trước đây), chú rể cưỡi ngựa trắng, cô dâu ngồi kiệu hoa đang được các bạn trẻ Trung Quốc, nhất là thế hệ 8x rất ưa thích hiện nay.

Chàng trai trẻ họ Chu ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cùng tân nương họ Tiêu vừa khiến mọi người hết sức ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi tổ chức một đám cưới theo đúng phong cách cổ điển trước đây.

Trong “ngày trọng đại,” chú rể họ Chu mặc quần áo đỏ, đeo hoa trước ngực và cưỡi trên mình một con ngựa trắng rất đẹp. Theo sau là “dàn nhạc cổ truyền,” đoàn người đưa dâu, kiệu hoa, trong đó là tân nương họ Tiêu cũng với trang phục và khăn chùm đầu màu đỏ.

Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời tân nương họ Tiêu cho biết, cô gái này rất thích được đội khăn trùm đầu màu đỏ và ngồi kiệu hoa trong ngày lễ vu quy và cuối cùng đã thực hiện được mơ ước của mình.

“Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đám cưới với hình thức tổ chức khác biệt như vậy sẽ để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu sắc,” một người họ Lưu khẳng định như vậy.

Theo thống kê của các công ty chuyên tổ chức dịch vụ cưới hỏi tại thành phố Trường Sa (Trung Quốc), có tới 80% số các bạn trẻ đến đăng ký đều muốn lễ thành hôn của mình phải thật đặc biệt, khác lạ để lưu lại kỷ niệm sâu sắc và lâu dài.

Một trong những hình thức rất được ưa chuộng hiện nay là tổ chức hôn lễ theo kiểu “phục cổ,” tổ chức dưới đáy biển hoặc trên không trung./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục