Hơn một phần tư dân số Canada có máy tính bảng

Theo điều tra, tính đến thời điểm cuối năm 2012, tại Canada đã có 26% dân số sử dụng máy tính bảng, tăng 5% so với năm 2011.
Kết quả cuộc điều tra hàng năm của hãng truyền thông CBC công bố ngày 20/2, cho biết lượng người sử dụng máy tính bảng tại Canada đang ngày một tăng lên. Tính đến thời điểm cuối năm 2012, tại Canada đã có 26% dân số sử dụng máy tính bảng, tăng 5% so với năm 2011.

Theo báo cáo của CBC, iPad hiện là loại máy tính bảng được sử dụng nhiều nhất ở Canada, thu hút tới 75% số người tiêu dùng, trong khi đó chỉ có khoảng 15% người sử dụng Google Android hoặc BlackBerry PlayBook.

Thông thường những người sở hữu iPad cũng sử dụng thiết bị nhiều hơn, với 38% số người được hỏi cho biết họ dùng thiết bị thông minh này vài lần trong một ngày, so với 25% chủ sở hữu của các loại máy tính bảng khác.

CBC cho biết thêm khoảng 35% chủ sở hữu iPad và 34% chủ sở hữu các loại máy tính bảng khác sử dụng thiết bị ít nhất một lần trong ngày.

Những "tín đồ" của máy tính bảng tại Canada cho rằng họ thích sản phẩm này vì nó gọn nhẹ và có rất nhiều tiện ích, đặc biệt là rất tiện lợi trong việc xem tin tức, phim, ảnh và chơi điện tử.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng thói quen của những người thường xuyên sử dụng máy tính bảng cũng rất khác nhau, trong đó có tới 86% sử dụng để truy cập Internet, chơi game (59%), đọc tin tức (51%), phương tiện truyền thông xã hội (49%), xem video (39%), đọc sách điện tử (35%) và nghe nhạc (31%).

Báo cáo của CBC cũng chỉ ra rằng hơn 75% những người sử dụng máy tính bảng nhiều lần trong ngày thích đọc tin tức thông qua loại sản phẩm thông minh này, so với 44% người tiêu dùng khác. Và khoảng 69% người dùng máy tính bảng thường xuyên xem video, so với 43% người dùng khác.

Mặc dù máy tính bảng thường được phân loại như các thiết bị điện thoại di động cùng với điện thoại thông minh, nhưng phần lớn những người được hỏi đều nói rằng họ thích sử dụng máy tính bảng khi ở nhà.

Khoảng 82% người cho biết họ đã sử dụng thiết bị trên trong hầu hết khoảng thời gian ở nhà, so với 8% sử dụng tại nơi làm việc, 2% ở trường học hoặc trong khi đi du lịch và 1% ở các quán càphê hoặc nhà hàng, cũng như trong xe hơi và trong các phương tiện vận chuyển công cộng khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục