Hôn nhân hạnh phúc giúp nam giới giảm đột quỵ

Nam giới độc thân hoặc có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc xác suất mắc bệnh đột quỵ cao gấp 6 lần so với nam giới bình thường.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv, Israel vừa nghiên cứu phát hiện, nam giới độc thân hoặc có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc xác suất mắc bệnh đột quỵ cao gấp 6 lần so với nam giới bình thường.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ ở nam giới.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích so sánh về tình trạng hôn nhân, địa vị xã hội, kinh tế với các nhân tố có thể dẫn đến đột quỵ như béo phì, huyết áp, hút thuốc, tiểu đường và tim mạch của 10.059 đối tượng nam giới từ năm 1963 đến 1997.

Kết quả cho thấy khả năng dẫn tới đột quỵ và tử vong ở nam giới có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cao hơn 64% so với nam giới bình thường. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy nam giới độc thân hoặc ly hôn có nguy cơ đột quỵ và tử vong cao hơn 64% so với nam giới có hôn nhân hạnh phúc.

Tuy nhiên, tiến sỹ Uri Gudeboteboshi phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, nghiên cứu này cũng có hạn chế nhất định do vẫn chưa khảo sát xác suất đột quỵ ở nữ giới có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Mặt khác, ông cũng cho biết, ngoài nguyên nhân tình trạng hôn nhân không hạnh phúc, còn có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, một lối sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập, không ăn mặn và ăn thức ăn ít mỡ cùng với định kỳ kiểm tra huyết áp có thể giúp giảm thiếu nguy cơ đột quỵ./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục