Honda bán hơn 300.000 xe ôtô hybrid

Honda Motor cho biết số lượng ôtô lai của hãng trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 300.000 chiếc kể từ khi tung ra thị trường tháng 11/1999.

Hãng chế tạo ôtô Nhật Bản Honda Motor Co. ngày 18/2 cho biết số lượng ôtô lai (hybrid-chạy xăng và điện) tiết kiệm nhiên liệu của hãng bán trên thị trường toàn cầu đã vượt ngưỡng 300.000 chiếc kể từ khi tung ra thị trường tháng 11/1999.

Tính đến ngày 31/1, số xe hybrid của Honda, gồm Insight, dòng xe 4 chỗ Civic Hybrid và Accord Hybrid, được bán đã tăng lên 300.740 xe, trong đó có 255.249 xe Civic Hybrid, 28.471 xe Accord Hybrid và 17.020 xe Insight.

Trong số các xe Civic Hybrid được tiêu thụ trong thời gian này, có tới 191.493 xe, tương đương 75% tổng doanh số bán xe hơi 4 chỗ trên toàn cầu, được bán tại Bắc Mỹ, trong khi người tiêu dùng châu Âu đã mua 34.757 xe, còn thị trường Nhật Bản tiêu thụ 22.899 chiếc. Trong khi đó, tất cả số xe Accord Hybrid đều bán tại thị trường Bắc Mỹ, nơi cũng tiêu thụ 14.288 xe Insight, trong khi người tiêu dùng Nhật Bản mua 2.340 xe Insight.


Thông báo trên được đưa ra 12 ngày sau khi Honda cho ra mắt chiếc Insight đời thứ 2, với 5 cửa. Dự kiến mẫu xe Insight đời mới sẽ ra mắt người tiêu dùng châu Âu vào tháng 3 tới và tại Mỹ vào tháng 4/2008.

Honda đặt mục tiêu bán 200.000 xe Insight đời mới trên thị trường toàn cầu mỗi năm, với 60.000 xe dự kiến được tiêu thụ tại Nhật Bản và 30.000 xe tại châu Âu. Honda cũng cam kết mở rộng danh mục xe hybrid của mình trong những năm tới, với một mẫu xe hybrid thể thao được xây dựng dựa trên chiếc CR-Z sẽ được tung ra vào cuối năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục