Honda cân nhắc quay trở lại giải đua công thức 1

Honda của Nhật Bản đang cân nhắc quay trở lại giải đua Công thức 1 (F1) với tư cách là hãng xe cung cấp động cơ vào khoảng năm 2015.
Một nguồn thạo tin ngày 18/3 cho biết hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản đang cân nhắc quay trở lại giải đua Công thức 1 (F1) với tư cách là hãng xe cung cấp động cơ vào khoảng năm 2015.

Nguồn tin trên cho hay Honda có kế hoạch cung cấp các động cơ mới dung tích nhỏ, có thể là cho đối tác trước đây của Honda là McLaren của Anh. Các quy định về động cơ cho giải F1 sẽ được siết chặt vào năm 2014.

Việc phát triển các động cơ rất tiết kiệm nhiên liệu cho giải F1 sẽ cho phép Honda hướng công nghệ tiên tiến của mình vào các xe thương mại khi hãng xe Nhật này có kế hoạch giới thiệu một số mẫu xe mới trên thị trường vào khoảng năm 2015.

Honda đã rút khỏi giải đua F1 sau khi lần gần đây nhất hãng này tham gia là vào năm 2008 do tình hình tài chính khó khăn sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers Holdings của Mỹ. Lần đầu tiên Honda tham gia giải đua này là năm 1964.

Trong một động thái có liên quan, Honda vừa cho biết mẫu xe Honda Odyssey đời 2014 cách tân của hãng sẽ có mặt trong các mẫu xe mới xuất hiện tại triển lãm ôtô quốc tế New York.

Cũng giống như nhiều hãng xe khác, Honda không chia sẻ nhiều thông tin về mẫu xe mới này cho tới khi triển lãm trên khai mạc. Thực ra, ngoài hình ảnh về logo “Odyssey” của xe, thông tin duy nhất cho đến giờ là mẫu xe này “có một số tính năng cải tiến mới.”

Mẫu xe Odyssey thế hệ thứ tư hiện nay là mẫu được phát triển từ mẫu concept giới thiệu hồi đầu năm 2010 tại triển lãm ôtô Chicago. Hãng xe của Nhật Bản này còn cho hay mẫu Honda Fit EV đời 2013 và Accord Plug-in Hybrid đời 2013 cũng sẽ là mẫu xe nổi bật của hãng này tại triển lãm trên./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục