Honda có thể thu hồi tới 13 triệu xe do lỗi liên quan đến túi khí

Honda Motor vừa cho biết họ sẽ mở rộng diện thu hồi các xe đã lắp đặt túi khí bị lỗi của Takata Corp lên 13 triệu chiếc trên toàn cầu với 11 mẫu xe sản xuất từ 2001-2011.
Honda có thể thu hồi tới 13 triệu xe do lỗi liên quan đến túi khí ảnh 1Honda sẽ thu hồi khoảng 5,4 triệu xe tại Mỹ do lo ngại các vấn đề liên quan tới lỗi túi khí. (Ảnh: AP)

Honda Motor vừa cho biết họ sẽ mở rộng diện thu hồi các xe đã lắp đặt túi khí bị lỗi của Takata Corp lên 13 triệu chiếc trên toàn cầu, và có thể hỗ trợ Takata nếu doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô này gặp khó khăn về tài chính.

Dự kiến, chương trình thu hồi trên sẽ áp dụng với 11 mẫu xe ô tô được sản xuất trong các năm 2001-2011, trong đó có Accord đời 2001-2007, Civic 2001-2005, CR-V 2002-2006, Element 2003-2011, Odyssey 2003-2004, Pilot 2003-2007 và Ridgeline 2006. Thông báo trên nâng số xe được thu hồi vì liên quan các túi khí bị lỗi của Takata lên trên 19 triệu xe kể từ năm 2008 đến nay.

Honda đã gửi yêu cầu về việc thu hồi để thay thế kể trên tới Cơ quan Quản ý An toàn Giao thông Đường bộ quốc gia Mỹ, và đang lên kế hoạch thay thế những túi khí của Takata.

Theo kế hoạch, Honda - hiện là khách hàng lớn nhất của Takata và cũng là một cổ đông của doanh nghiệp này - sẽ thu hồi khoảng 5,4 triệu xe tại Mỹ do lo ngại các vấn đề liên quan tới lỗi túi khí.

Trước đó, các cơ quan quản lý Mỹ hồi tháng 11/2014 cũng đã yêu cầu Takata thu hồi trên quy mô toàn quốc đối với các túi khí với lý do thu hồi là do thiết bị này có thể gây thương tích cho lái xe cũng như hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục