Honda giảm việc làm

Honda có kế hoạch cắt giảm tới 800 việc làm ở Anh

Honda có kế hoạch cắt giảm 800 việc làm tại nhà máy ở thị trấn Swindon, nước Anh do nhu cầu của người tiêu dùng ở châu Âu giảm sút.
Hãng chế tạo xe hơi Honda của Nhật Bản đang có kế hoạch cắt giảm 800 việc làm tại nhà máy ở thị trấn Swindon thuộc hạt Wiltshire miền Tây Nam nước Anh do nhu cầu của người tiêu dùng ở châu Âu giảm sút trong thời gian gần đây.

Đây là lần đầu tiên Honda cắt giảm việc làm ở "đảo quốc sương mù" kể từ khi hãng này bắt đầu các hoạt động chế tạo ôtô ở nước này vào năm 1992.

Nhà máy Swindon hiện có 3,500 công nhân, trong đó 500 công nhân mới được Honda tuyển dụng cách đây một năm sau khi hãng này đầu tư thêm 267 triệu bảng (khoảng 427 triệu USD) vào đây. Nhà máy này chuyên sản xuất các mẫu xe Civic, Jazz và CR-V.

Trong một thông cáo đưa ra ngày 11/1, Honda cho biết nhu cầu giảm sút, kéo dài ở các thị trường châu Âu buộc hãng phải cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh ở lục địa này.

Tuy nhiên, Honda vẫn cam kết duy trì các hoạt động sản xuất dài hạn ở "xứ sở sương mù" cũng như ở châu Âu, mặc dù nhu cầu xe hơi ở thị trường này đã giảm tới 1 triệu chiếc trong vòng một năm qua.

Trong năm 2012, nhà máy Swindon chỉ sản xuất có 166,000 chiếc, thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế là 250.000 chiếc, trong đó khoảng 40% được bán tại thị trường Anh.

Các số liệu thống kê cho thấy đã có 54,208 chiếc xe do Honda chế tạo được đăng ký mới tại Anh trong năm vừa qua, tăng 7,2% so với năm 2011.

Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT), Paul Everitt, lấy làm tiếc trước thông tin cắt giảm việc làm của Honda, cho rằng mặc dù nhu cầu ở châu Âu giảm sút, nhưng triển vọng dài hạn của ngành công nghiệp ôtô ở Anh vẫn rất tốt.

Hồi tuần trước, SMMT cho biết doanh số bán xe mới ở Anh trong năm 2012 tăng 5,3% lên 2.044.609 chiếc, mức cao nhất kể từ năm 2008./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục